Microsoft sắp

Microsoft sắp "nuốt chửng" Nokia?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Mới đây, làng công nghệ đột ngột sửng sốt trước tin đồn Microsft sắp sửa "nuốt chửng" bộ phận kinh doanh thiết bị di động của Nokia.

Điều này đồng nghĩa với việc gã khổng lồ phần mềm sẽ phụ trách cả mảng sản phẩm phần cứng béo bở, trong khi đại gia Phần Lan quyết định rút lui khỏi thị trường mobile đang cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Blogger rất nổi tiếng Eldar Murtazin (người Nga) khẳng định đã nắm được thông tin về vụ đàm phán sát nhập sẽ khởi động vào tuần tới, và cả hai ông lớn đều rất sốt sắng cho thương vụ này. Microsoft đang có trong tay rất nhiều tiền và giá trị vốn hóa thị trường khoảng 32 tỷ USD (tương đương 700.000 tỷ đồng) của Nokia cũng chẳng thấm tháp gì.

Ngay sau khi tin đồn lan truyền rộng rãi qua mạng internet, giám đốc truyền thông Nokia tại Anh đã lên tiếng phủ nhận câu chuyện kể trên. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đang tỏ ra hoài nghi về khả năng lãnh đạo Nokia và Microsoft thực sự không âm mưu điều gì sau khi bắt tay nhau trong khuôn khổ hệ điều hành Windows Phone 7 vừa qua.

Hồi tháng trước, Nokia đã công bố rằng, hệ điều hành Windows Phone 7 sẽ trở thành nền tảng chính cho các dòng smartphone của hãng. Điều này đã gây nên nhiều ngạc nhiên cho giới công nghệ. Hơn nữa, Elop từng là Giám đốc bộ phận kinh doanh của Microsoft và rời khỏi cương vị này vào tháng 9 năm ngoái để tới làm CEO của Nokia.

Vì vậy, cũng có ý kiến cho rằng, liệu Elop có phải là tay trong của Microsoft ở Nokia và khiến Nokia thay đổi chiến lược chuyển sang hỗ trợ Windows Phone 7? Và nay lại xuất hiện tin đồn xoay quanh việc, Microsoft sẽ thôn tin Nokia sau thương vụ hợp tác này.

Tuy nhiên, Elop khẳng định rằng, ông không nhìn thấy lý do nào khiến Microsoft muốn mua lại Nokia vì bất kỳ vụ mua bán nào vào lúc này cũng sẽ gây nên biến động lớn cho công ty. “Tôi không nhận thấy tầm quan trọng chiến lược của việc Microsoft sẽ trở thành có phần còn lại của doanh nghiệp này”, Elop cho biết.

“Mối quan hệ hợp tác này được hình thành diễn ra xung quanh những gì hai bên thực sự quan tâm, còn nếu có thương vụ mua bán xảy ra sẽ phải mât một năm tốt đẹp cho việc điều tra chống độc quyền, sự rối loạn lớn và cả sự bê trễ công việc kinh doanh.”

Theo Elop, điều đó sẽ làm hỏng quá trình phát triển các sản phẩm đầu tiên của mối quan hệ hợp tác này. Smartphone Nokia hoạt động trên hệ điều hành Windows Phone 7 đã sẵn sàng nằm bản vẽ.

Cát Đằng