Miền Bắc nắng ấm, kết thúc đợt rét hại kéo dài 20 ngày

Miền Bắc nắng ấm, kết thúc đợt rét hại kéo dài 20 ngày

Chủ nhật, 13/01/2013 | 10:04
0
Hết hôm nay (13/1), đợt rét hại kéo dài gần 20 ngày ở Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội tạm chấm dứt. Tuy nhiên, rét đậm, rét hại vẫn duy trì ít ngày nữa tại các địa phương vùng núi cao.

Không khí lạnh đã suy yếu tại miền Bắc và đợt rét hại kéo dài ở Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội tạm chấm dứt. Hôm nay (12/1), nền nhiệt tại miền Hà Nội đã vượt ngưỡng 10 độ C, nắng ấm xuất hiện khiến cảm giác rét buốt đã dịu bớt. Tuy nhiên, tại một số địa phương vùng núi cao như Sìn Hồ, Mẫu Sơn, SaPa…do nền nhiệt đã ở ngưỡng rất thấp 9(có nơi chỉ còn 1 độ C) nên nền nhiệt chưa thể tăng nhanh, về đêm vẫn không vượt qua 6- 8 độ, còn duy trì rét hại 1-2 ngày nữa.

Như vậy, đợt rét đậm, rét hại này kéo dài khoảng gần 20 ngày. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia  độ dài và mức độ rét như vừa qua được nhận định là chưa có gì bất thường (trước đó, đợt rét kỷ lục ở miền Bắc kéo dài 38 ngày, xảy ra vào năm 2008, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội giảm còn 6-7 độ).

Xã hội - Miền Bắc nắng ấm, kết thúc đợt rét hại kéo dài 20 ngày

Từ 8/1 vừa qua, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát đi bản tin thông báo về một đợt không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ giảm, trong đó, nhiệt độ tại Hà Nội có thể giảm còn 8-9 độ.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, đây có thể là đợt rét đậm, rét hại kéo dài và có cường độ mạnh nhất trong mùa đông năm nay.

“Trạng thái ấm áp sẽ kéo dài khoảng 4- 5 ngày nữa, nền nhiệt toàn miền Bắc còn tiếp tục tăng. Dự báo đến khoảng ngày 16/1 sẽ lại có một đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc, có thể gây rét đậm, rét hại trở lại. Nhưng đợt rét ,  này sẽ chỉ kéo dài 3- 4 ngày”- ông Hải cho biết.

 Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 13/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, có nơi 6 - 8 độ, cao nhất 16 - 19 độ, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 21 - 24 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, vùng núi có nơi 6 - 8 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Khu vực Hà Nội, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, cao nhất 15 - 18 độ, phía nam có nơi 19 - 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, phía nam 23 - 25 độ, cao nhất 25 - 28 độ, phía nam 29 - 31 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Theo Dantri

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa nhỏ và rét đậm

Thứ 4, 09/01/2013 | 09:13
Sáng sớm nay (09/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu đông Bắc bắc bộ gây mưa và mưa nhỏ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Trời lạnh, "hốt bạc" nhờ dịch vụ "giữ ấm" thú cưng

Thứ 6, 11/01/2013 | 08:21
Đối với nhiều gia đình, những con vật nuôi đã thân thiết như những thành viên thực thụ nên việc nuôi nấng, chăm sóc chúng cũng được chú trọng. Lo sợ thời tiết chuyển rét đậm ảnh hưởng đến sức khỏe của các "cục cưng", nhiều chủ nuôi nhao nhác săn lùng các phụ kiện "giữ ấm". Theo đó, các bệnh viện chăm sóc chó mèo, đặc trị bệnh do "trái nắng trở trời" cũng bất ngờ đắt khách, khiến người kinh doanh dịch vụ hỉ hả thu tiền...

Người HN "diện" áo ấm trong tiết trời se lạnh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Do không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc cùng dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 6 nên từ sáng sớm ngày hôm nay 3/10, nhiệt độ ở Hà Nội đã giảm xuống đáng kể.