Miền Bắc rét đậm trong “3 ngày tận thế”

Miền Bắc rét đậm trong “3 ngày tận thế”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Mặc dù “Ngày tận thế” chỉ là tin đồn nhưng vẫn có nhiều người lo lắng không biết mấy ngày 21, 22, 23 sắp tới có hiện tượng thời tiết bất thường nào không?

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, khoảng ngày 22, 23 tháng 12, các tỉnh Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh khiến trời có mưa và trở rét, có nơi rét đậm.

Tuy nhiên, từ nay đến ngày 22/12, thời tiết các tỉnh Bắc bộ và đặc biệt là các tỉnh bắc và trung Trung bộ sẽ được cải thiện, từ kiểu thời tiết có mưa rải rác trong đêm hôm nay, từ ngày mai, mưa giảm nhanh và trời hửng nắng kéo dài giúp cho thời tiết khô ráo, nhiệt độ tăng cao từng ngày.

Đến ngày 21/12, thời tiết tại các tỉnh Bắc bộ ban ngày trời nắng nên nhiệt độ tăng lên mức 25 -27 độ C, nửa đêm về sáng ngày 22/12 sẽ có không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và nhiệt độ lại giảm nhanh xuống mức 20 – 21 độ C và sẽ còn giảm sâu trong những ngày tiếp theo.

Các tỉnh bắc và trung Trung bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể của đợt không khí lạnh lần này do cường độ của gió đông bắc khá mạnh. Mưa trên diện rộng, một số nơi có thể có mưa vừa đến mưa to kể từ sáng ngày 22/12; các tỉnh bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và các tỉnh trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, phía bắc có nơi rét đậm.

Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến gió đông bắc không chỉ trên khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc mà ngay cả các vùng biển phía Nam gió cũng mạnh lên cấp 4, cấp 5 và tạo ra các đám mây đối lưu di chuyển từ biển và đất liền. Một số khu vực ven biển phía Nam như Bình Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận sẽ nhiều mây hầu suốt cả ngày và đôi lúc có mưa rào và dông.

Các tỉnh Nam bộ mặc dù không có mưa trên diện rộng nhưng những đám mây di chuyển từ biển vào cũng gây mưa rào cho một vài nơi ven biển, đối với các tỉnh ở sâu trong đất liền chủ yếu do mây nhiều nên nhiệt độ có giảm đôi chút so với những ngày vừa qua.

Nhịp sống - Miền Bắc rét đậm trong “3 ngày tận thế”

Ảnh minh họa

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 20/12 như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 19oC, cao nhất từ : 21 - 23oC

Phía Tây Bắc b

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18oC, cao nhất từ : 22 - 25 độ, cơ nơi 26 - 28oC

Phía Đông Bắc b

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ, vùng núi 12 - 14oC, cao nhất từ : 20 - 23 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21oC, cao nhất từ : 22 - 25 độ, phía nam có nơi 26 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC, cao nhất từ : 28 - 31oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20oC, cao nhất từ : 28 - 31oC

Nam b

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC, cao nhất từ : 31 - 34oC

Giang Sơn