Miền Bắc sắp đón nắng ấm

Miền Bắc sắp đón nắng ấm

Thứ 5, 10/01/2013 | 09:14
0
Khoảng 4 ngày nữa, người dân Thủ đô có thể được đón những tia nắng ấm hiếm hoi sau khi đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn 10 ngày kết thúc.

Theo ông Bùi Minh Tăng, giám đốc trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, đợt rét đậm, rét hại hiện nay ở miền Bắc kéo dài đến hết ngày 13/1, sau đó thời tiết sẽ ấm lên một chút. Theo đó, trong từ ngày 14/1, Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng Bắc bộ có thể xuất hiện những tia nắng hiếm hoi vào buổi trưa, nhiệt độ nhích lên khoảng 2-3 độ, kéo nhiệt độ thấp nhất trong ngày lên 12 – 13 độ, nhiệt độ cao nhất trên 15 độ.

Cũng theo ông Tăng, đợt rét đậm, rét hại hiện nay (bắt đầu từ 30/12/2012) chưa phải là đợt dài ngày nhất trong mùa đông năm nay nhưng có thể là một trong những đợt rét nhất năm nay. Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất của mùa đông năm nay cũng chỉ xấp xỉ 8,5 - 9 độ, một số khu vực ngoại thành có thể 8 độ, trong khi đó mức nhiệt đo được mấy ngày trước đã là 8,7 độ. Mức nhiệt này duy trì đến hết ngày mai 10/1. Từ ngày 11/1, không khí lạnh ổn định, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể nhích lên 10 độ nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc.

Tuy nhiên, hình thái thời tiết này chỉ duy trì trong 2-3 ngày. Khoảng ngày 16-17/1, không khí lạnh tăng cường quay trở lại, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại.

Xã hội - Miền Bắc sắp đón nắng ấm

Người dân Thủ đô mong sớm chấm dứt đợt rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Internet

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 10/01/2013

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 9 độ - 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 11 độ - 14 độ.

Phía tây Bắc b

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất từ 9 độ - 12 độ, có nơi dưới 7 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 12 độ - 15 độ, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 16 độ - 19 độ.

Phía đông Bắc b

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất từ 8 độ - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 11 độ - 14 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 10 độ - 13 độ, phía nam 13 độ - 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 12 độ - 15 độ, phía nam 16 độ - 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 độ - 22 độ, phía nam 22 độ - 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 độ - 27 độ, phía nam 28 độ - 31 độ.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 độ - 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 độ - 28 độ.

Nam b

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 độ - 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 độ - 33 độ.

Phú Sang

Rét đậm, hàng ngàn học sinh được nghỉ học

Thứ 4, 09/01/2013 | 08:12
Thời tiết trong những ngày gần đây liên tục giảm, nhiệt độ có thời điểm ở miền Bắc chỉ là khoảng 7 - 8ºC, hàng ngàn học sinh tiểu học, mầm non được cho nghỉ học để tránh rét.

Nhiệt độ tăng chậm, miền Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng

Chủ nhật, 06/01/2013 | 22:22
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 2 - 3 ngày tới, nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ chỉ tăng nhẹ và vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại.

Đốt ngải chỉ cứu được bệnh liên quan đến thời tiết lạnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Thực tế cho thấy đốt ngải chỉ có thể cứu được những bệnh liên quan đến thời tiết lạnh. Vì thế cần xử lý mạng tay những thầy lang không chứng chỉ mà vẫn hành nghề, gây ra những nguy hiểm cho người bệnh.