Miền Bắc sắp đón nắng ấm

Miền Bắc sắp đón nắng ấm

Thứ 2, 28/01/2013 | 11:25
0
Hai ngày đầu tuần miền Bắc vẫn có mưa nhỏ rải rác nhưng từ ngày 30/1, trời sẽ hửng nắng.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay, không khí lạnh ở miền Bắc đã bắt đầu suy yếu, nhiệt độ thấp nhất phổ biến toàn miền 15 – 17 độ. Từ ngày mai, không khí lạnh mất dần, nhiệt độ miền Bắc nhích lên 1-2 độ C. Tuy nhiên, hoàn lưu không khí lạnh vẫn gây mưa nhỏ rải rác, trời âm u. Ngày 30/1, trời bắt đầu hửng nắng về trưa và chiều. 

Xã hội - Miền Bắc sắp đón nắng ấm

Cụ thể, các tỉnh tây Bắc bộ, hôm nay và ngày mai, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ. Từ ngày 30 đến ngày 31/1, do chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió trên mực cao 5000 m, gây mưa rào rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16 -18 độ. 

Các tỉnh đông Bắc bộ và Thanh Hóa duy trì thời tiết có mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ trong hai ngày đầu tuần. Từ ngày 30//1 đến 1/2, trời vẫn có mưa vài nơi nhưng trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ trung bình ngày xấp xỉ 20 độ. 

Tại Hà Nội, hôm nay và ngày mai, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 16 - 19 độ. 

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rải rác, phía Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ. Sau đó, mưa giảm, trời hửng nắng duy trì trong 6 ngày tiếp theo. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 28 – 29/1, nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 26 - 29 độ. Những ngày sau đó, trời giảm mưa, trời nắng về trưa, chiều.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ, có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 16 - 19 độ, Nam bộ 22 - 25 độ.

Theo Kienthuc

Giá cả hàng hóa tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

Thứ 6, 18/01/2013 | 08:34
2 tuần rét đậm, rét hại vừa qua đã phản ánh rõ nét tình hình sinh hoạt của người dân ở nhiều địa phương. Ngoài chuyện thực phẩm tăng giá đột biến thì người già, trẻ em cũng nhập viện tăng đến chóng mặt.

Đào, quất Tết Nhâm Thìn giá tăng do... thời tiết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tại khắp các vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Nội, người nông dân đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" chuẩn bị "bung hàng" cho Thủ đô.

Người HN "diện" áo ấm trong tiết trời se lạnh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Do không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc cùng dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 6 nên từ sáng sớm ngày hôm nay 3/10, nhiệt độ ở Hà Nội đã giảm xuống đáng kể.

Ảnh: Đào Nhật Tân tưng bừng khoe sắc đón xuân 2013

Thứ 5, 10/01/2013 | 14:49
Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Quý Tỵ 2013 nhưng trên cánh đồng hoa đào Nhật Tân đã bừng nở.