Miền Trung đang gồng mình chống 'siêu bão' số 10

Miền Trung đang gồng mình chống 'siêu bão' số 10

Thứ 2, 30/09/2013 | 13:42
0
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của 3 tỉnh thuộc tâm bão là Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị cho biết, các lực lượng đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống bão lụt một cách nhanh chóng và đồng bộ. Đặc biệt là đã di dời hàng ngàn hộ dân đến các nơi an toàn trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Theo tin báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 10 vẫn đang di chuyển về phía các tỉnh ven biển miền Trung với sức gió mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo, trong đầu giờ chiều nay, bão số 10 sẽ đổ bộ trực tiếp lên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh cấp 11, cấp 12. Đây là cơn bão được dự báo là mạnh nhất trong vòng 7 năm qua đổ bộ vào miền Trung với diễn biễn vô cùng phức tạp.

Miền trung - Miền Trung đang gồng mình chống 'siêu bão' số 10

Theo dự báo, khoảng 16h chiều nay bão sẽ đổ bộ vào miền Trung.

Ngay từ sáng sớm nay các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã chủ động đối phó với “siêu bão”, triển khai lực lượng công an, bộ đội, sẵn sàng phương án sơ tán trên 100.000 dân ở 31 xã ven biển, vùng cửa sông, vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Đồng thời đã kêu gọi  3.900 phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn an toàn, tránh những thiệt hại không đáng có.

Đến 10h15 cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương Cao Đức Phát cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại  huyện Kỳ Anh tổ chức cuộc họp khẩn tại UBND huyện triển khai phương án chống bão.

Miền trung - Miền Trung đang gồng mình chống 'siêu bão' số 10 (Hình 2).

Huyện Kỳ Anh đã tổ chức đưa hàng nghìn người dân đi sơ tán (Ảnh:Tiền phong)

Tỉnh Quảng Bình cũng đang khẩn trương sơ tán những hộ dân cuối cùng ra khỏi vùng nguy hiểm.  Theo ông Nguyễn ngọc Giai, Chánh Văn Phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cho hay, tính đến 11h trưa nay, 3.119 hộ với 14.019 người dân ở vùng nguy hiểm đã được sơ tán. Tùy theo diễn biến mưa lũ tiếp theo sẽ có di dời tiếp nếu người dân gặp nguy hiểm. Hiện 100% tàu thuyền vào bờ, người dân cũng kết hợp với chính quyền hoàn thành công tác neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa.
Đến thời điểm này, tại Quảng Bình đang có mưa to và gió lớn tại nhiều nơi. Những hộ dân cuối cùng tại các khu vực nguy hiểm như vùng trũng, thấp, vùng gần cửa sông, cửa biển đang nhanh chóng được di dời đến nơi an toàn.

Miền trung - Miền Trung đang gồng mình chống 'siêu bão' số 10 (Hình 3).

Công tác phòng chống bão lụt ở các tỉnh cơ bản đã hoàn thành (Ảnh:Infornet)

Còn ở Quảng Trị, đã chỉ đạo hoàn tất mọi công tác chống bão trước thời gian bão đổ bộ tại đây.  Ông Lê Đa Sơn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cho hay, theo kế hoạch, việc sơ tán dân tại các vùng ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất sẽ phải hoàn thành trước 12h ngày 30/9.

Theo đó, đến 10h sáng nay di dời hơn 13 ngàn hộ tương ứng 44 ngàn người dân, hoàn thành di dời 100% những trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp do gió mạnh, mưa sau bão, có thể ngập sâu thường xuyên. Tùy theo tình hình mưa, lũ và diễn biến tiếp theo của bão vào trưa, chiều nay, tỉnh  sẽ có những triển khai theo phương án đã xây dựng.

My Khánh (tổng hợp)

 

Bão số 10: Nhiều tàu thuyền vẫn trên biển, di dời dân khẩn cấp

Chủ nhật, 29/09/2013 | 20:11
Bão số 10 được nhận định là cơn bão mạnh nhất trong 6 năm qua đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cấp trong đêm nay và ngày mai 30/9.

Bão số 10 tăng cấp cực mạnh, Đà Nẵng họp cấp tốc

Chủ nhật, 29/09/2013 | 15:22
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 10 đang di chuyển theo hướng Tây và còn có khả năng mạnh thêm.

Bão số 10 giật cấp 14, đổi hướng liên tục gây mưa lớn

Chủ nhật, 29/09/2013 | 08:33
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa, có khả năng đổi hướng liên tục.

Bão số 10 giật cấp 14, uy hiếp miền Trung

Thứ 7, 28/09/2013 | 11:16
Bão số 10 đang cách quần đảo Trường Sa khoảng 180km với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 11-2. Theo dự kiến, cơn bão này sẽ đổ bộ đất liền vào ngày 30/9.

Diễn biến mới nhất của cơn bão số 10

Thứ 6, 27/09/2013 | 20:14
Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 10 đang cách Hoàng Sa 350km, vùng tâm bão giật cấp 11, và có khả năng mạnh thêm.

Cuống cuồng gặt lúa, thu hoạch khoai né bão số 8

Thứ 4, 18/09/2013 | 22:17
Đêm qua đến hôm nay (18/9), mưa lớn đã trút xuống Quảng Nam - địa phương được cho là chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 8.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.