Miền Trung nắng nóng, áp thấp nhiệt đới trên quần đảo Hoàng Sa

Miền Trung nắng nóng, áp thấp nhiệt đới trên quần đảo Hoàng Sa

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:36
0
Các địa phương miền Trung còn diễn ra nắng nóng diện rộng trong 2 - 3 ngày tới. Nắng nóng cũng xuất hiện cục bộ tại miền Bắc; Hà Nội chiều tối và đêm có mưa giông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua vùng áp thấp trên khu vực phía Đông của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 01 giờ ngày 20/06, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,4 đến 15,4 độ Vĩ Bắc; 116,4 đến 117,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Bản tin thời tiết 3 ngày tới

Xã hội - Miền Trung nắng nóng, áp thấp nhiệt đới trên quần đảo Hoàng Sa

Hình ảnh vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 01 giờ ngày 21/06, vị trí tâm áp thấp hiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 255 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển giữa khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Đây là áp thấp nhiệt đới đầu mùa và đang trong giai đoạn mới hình thành nên sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay (20/6) do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây đang phát triển và mở rộng gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng diện rộng đã tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ.

Hôm qua (19/6) nắng nóng cũng xuất hiện khắp miền Trung với nền nhiệt phổ biến trên 38 độ như: Quỳ Hợp và Tây Hiếu (Nghệ An): 38,5 độ , Con Cuông (Nghệ An): 38,6 độ; Đô Lương (Nghệ An): 38,5 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh): 38, độ; Ba Đồn (Quảng Bình): 38,8 độ…

Ở các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng cũng đã xuất hiện ở một số nơi với nền nhiệt trên 37 độ độ như: Mường La (Sơn La) 37, 2 độ; Nho Quan (Ninh Bình) 37,3 độ 

Theo cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

> Đọc thêm: Bản tin thời tiết được cập nhật nhanh nhất

Xã hội - Miền Trung nắng nóng, áp thấp nhiệt đới trên quần đảo Hoàng Sa (Hình 2).

 Miền Trung nắng nóng

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 20/6 như sau:

Phía Tây Bắc bộ

Sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội

Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ, riêng phía bắc 34 - 37 độ.

Tây Nguyên

Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam bộ

Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phú Sang

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Chương trình “ Truy tìm năng lượng, bùng nổ sảng khoái” của nhãn hàng Number 1 Chanh bắt đầu diễn ra từ ngày 1/6 -9/6/2013 tại các địa điểm sinh hoạt vui chơi, giải trí của lứa tuổi học sinh, sinh viên như: Nhà Văn hóa Thanh niên, công viên Gia Định, Lê Thị Riêng, 23/9….). Đến với các trạm năng lượng, người chơi được tương tác với máy ( không nhìn thấy người điều khiển, sẽ có đo năng lượng xuất hiện trên màn hình), người chơi thực hiện động tác bất kì để thể  hiện năng lượng của mình, người chơi thực hiện đến khi nào thành năng lượng đầy sẽ nhận được 1 chai nước tăng lực Number 1 Chanh miễn phí. Bạn đầy năng lượng và luôn sẵn sàng bùng nổ sảng khoái? Hay bạn đang tìm năng lượng để “tăng tốc” cho cuộc sống của chính mình? Hãy tham gia truy tìm năng lượng cùng Number 1 chanh ngay hôm nay với nhiều hoạt động thú vị, độc đáo và rinh về cho mình những phần quà “cực chất”nhé! Để tìm hiểu thêm về chương trình, có thể truy cập website: http://number1chanh.vn/term.html hoặc http:// facebook/ number 1 Chanh

Quá nhiều 'kỷ lục' thời tiết nguy hiểm

Thứ 5, 23/05/2013 | 13:51
Một loạt “kỷ lục” về nắng nóng, giá rét, mưa đá và lốc xoáy, bão “lạ”, lũ lớn… liên tiếp được thiết lập trong những năm gần đây là những bằng chứng cho thấy thời tiết đang diễn biến rất dị thường.

Ngành nông nghiệp khó khăn vì thời tiết

Thứ 6, 17/05/2013 | 11:42
Mặc dù đã có vài cơn mưa đầu mùa nhưng tình hình xâm nhập mặn và nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra, làm ảnh hưởng lớn đến cây trồng, vật nuôi. Độ mặn 4%O đã xâm nhập sâu vào các sông chính, cách cửa sông 35km.

Công Vinh: SLNA vào Nam sớm, làm quen thời tiết

Thứ 3, 16/04/2013 | 09:10
Trả lời PV Người đưa tin, cầu thủ Công Vinh cho biết, chiều qua (15/4) SLNA đã có chuyến bay vào Nam rất sớm, nhằm chuẩn bị cho vòng 6 sắp tới.

Chuyên gia thời tiết lý giải về mưa đá

Thứ 5, 04/04/2013 | 14:21
'Thực tế để dự báo được các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời điểm này rất khó vì các hiện tượng đó diễn ra trong một thời gian rất ngắn và quy mô nhỏ", thạc sỹ Trần Quang Năng, phó trưởng phòng dự báo ngắn hạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết.