Minh Béo bị bắt vì 3 cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em đang là tâm điểm những ngày qua. Đây không phải là lần đầu Minh Béo vướng phải tai tiếng liên quan đến "gạ tình". Trước đây, nam diễn viên hài này đã từng không ít lần bị “lật tẩy” nhưng tất cả đều chưa có chứng cứ?!?
Tuy nhiên, trong chừng mực của mọi sự đánh giá, có nên chăng công chúng nên bao dung hơn với Minh Béo? Đành rằng những lỗi lầm của anh là khó chấp nhận, thậm chí không thể tha thứ, nhưng đâu đáng để cả xã hội phải nhào vào chửi rủa và xem thường. Minh Béo bị như vậy phải chăng vì anh là nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều quan tâm từ truyền thông và dư luận? Phải chăng vì vụ việc được xem là vô tiền khoáng hậu khi xảy ra tại Mỹ và được báo chí nước ngoài đưa tin? Và phải chăng cớ sự xảy ra nghiêm trọng như vậy vì câu chuyện quá hấp dẫn, là đề tài thú vị để thiên hạ tha hồ bình loạn và tán gẫu?
Gương mặt thất thần, tiều tụy của Minh Béo sau khi bị bắt.
Mấy ngày qua, Minh Béo trở thành nhân vật được vạn người quan tâm. Các phương tiện truyền thông từ quốc gia đến địa phương, báo mạng đến báo giấy đâu đâu cũng nói về chuyện của Minh Béo với những mổ xẻ, phân tích, cập nhật tường tận và chi tiết. “Sức hút” của vụ việc hoàn toàn có thể lý giải, vì đây thật sự là vụ việc gây choáng váng dư luận. Nhưng, đằng sau đó là cả một chuỗi ngày dài cho Minh Béo và gia đình, điều này thì có lẽ chẳng mấy người quan tâm đến.
Dư luận có thể lên án Minh Béo, nhưng những người thân của anh hoàn toàn vô tội. Họ không đáng bị lôi vào cuộc với đủ mọi lời gièm pha khinh khi, hình ảnh cũng được chia sẻ tràn lan trên mạng với những lời miệt thị chỉ vì bị “cái tội”… thân quen với Minh Béo? Hà cớ gì chúng ta phải dìm một ai đó xuống tận vực sâu, huống chi nếu công tâm mà nói, Minh Béo cũng là một nghệ sĩ và anh ít nhiều gì cũng là người có cống hiến, góp phần làm