Nếu điều đó xảy ra, bầu Đức sẽ bị gọi là Đức “nổ”. Năm 2014 khi đội tuyển U19 Việt Nam với nòng cốt là những thành viên của lò đào tạo trẻ HAGL đã chơi cực hay và giành chức vô địch giải U21 quốc tế tại Cần Thơ. Chứng kiến lứa “gà nòi” đăng quang thuyết phục, bầu Đức tin rằng lứa cầu thủ sẽ đăng quang SEA Games 29. Nếu điều đó không xảy ra, hãy gọi ông là Đức “nổ”.
Sở dĩ bầu Đức mạnh miệng như thế là bởi U19 Việt Nam khi đó sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, thi đấu gắn kết, ban bật đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả. Trước đàn anh U21 Thái Lan, lứa U19 đã chơi trên cơ và thắng dễ 3 bàn không gỡ.
Sau giải đấu đó, ông bầu phố núi đã đề xuất lên VFF về việc tạo điều kiện cho lứa U19 này dự SEA Games 28 nhằm chuẩn bị cho hành trình chinh phục chiếc huy chương vàng sau hơn 50 năm chờ đợi sau đó 2 năm.
Chủ tịch VFF cũng có động thái bật đèn xanh cho ý định này của sếp phó. Tuy nhiên HLV Miura lại không có ý định xây dựng đội bóng xoay quanh một nhóm cầu thủ. Quan trong hơn, triết lý dụng quân của ông có sự khác biệt lớn nên ý tưởng về một đội hình U23 Việt Nam tại SEA Games với đa phần là cầu thủ U19 HAGL đã phá sản.
Như đã biết ban đầu khi triệu tập danh sách sơ bộ, chiến lược gia 52 tuổi cho gọi tới 10 cầu thủ trưởng thành từ đội bóng trẻ phố núi. Tuy nhiên sau quá trình sàng lọc, chọn lựa, HAGL chỉ có 3 gương mặt gồm bộ đôi tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, và thủ môn Văn Tiến. Trong số này chỉ Công Phượng được đá chính thường xuyên, còn Văn Toàn và Văn Tiến đóng vai trò dự bị.
Thậm chí Công Phượng ở nhiều thời điểm còn phải thi đấu trái sở trường. Anh bị ông Miura bố trí đá tiền vệ thay tiền đạo ưa thích. Sau khi chỉ có được tấm huy chương đồng ở giải đấu mà người hâm mộ mong mỏi U23 Việt Nam lên ngôi vô địch, VFF đã lên tiếng đảm bảo tương lai của HLV Miura. Và rằng nên ch