Trước giờ không ít fan hâm mộ trong nước vẫn mường tượng về sự kết hợp trong mơ giữa cặp đôi Công Vinh- Công Phượng trên hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam. Cả hai đều là những chân sút rất hot hiện tại, đồng thời lại cùng quê Nghệ An nên có nhiều điểm tương đồng dễ tìm tiếng nói chung.
Công Vinh và Công Phượng cần thêm thời gian để có được sự ăn ý.
Nếu Công Vinh dày dạn kinh nghiệm trận mạc thì đàn em kém anh 10 tuổi lại tràn đầy năng lượng của sức trẻ, khao khát thể hiện, chứng tỏ bản thân. Về lý thuyết đó là sự kết đôi tuyệt vời khi có sự hòa trộn, bổ trợ của kinh nghiệm và sức trẻ. Sự già dơ và tài năng. Thậm chí chi tiết không mấy liên quan kiểu như: Một người đã từng sang Nhật Bản chơi bóng, trong khi người kia chuẩn bị theo bước cũng được nhắc đến.
Trong quá khứ, HLV Miura từng có ý tưởng kết hợp Công Vinh và Công Phượng nơi tuyến đầu của ĐT Việt Nam nhưng không thể hiện thực hóa vì nhiều lý do khác nhau. Và ở đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu với Iraq và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018, nhà cầm quân người Nhật Bản đã có cơ hội lắp ghép họ thành một cặp.
Cụ thể trong buổi tập diễn ra vào chiều 2/10, khi ĐT Việt Nam thi đấu nội bộ, HLV Miura đã xếp Công Vinh-Công Phượng đá ở vị trí cao nhất trong đội hình 1. Trong khi bộ đôi tân binh Đình Tùng-Văn Thắng đá cặp tiền đạo ở bên kia chiến tuyến. Điều đó chứng tỏ ông thầy người Nhật thực sự nghiêm túc trong việc tạo nên cặp trung phong Công-Công.
Tuy nhiên những gì họ thể hiện ở lần đầu chơi cùng nhau lại khiến thuyền trưởng của ĐT Việt Nam tỏ ra nghi ngại bởi cả hai chưa thể hiện được sự ăn ý như kỳ vọng. Trong khi Công Vinh vẫn có xu hướng nhận bóng từ ngoài biên trước khi đột phá vào trung lộ thì Công Phượng lại hoạt động linh hoạt, năng nổ hơn nhưng thiếu đi những đường kiến tạo sáng nước như từng thể hiện ở HAGL.