Ngay khi cập bến M.U chưa lâu, Mourinho đã thúc giục ban lãnh đạo Quỷ đỏ đỏ chi tiền để mang về tiền vệ Henrikh Mkhitaryan từ Dortmund. Nhờ sự tác động và thương thuyết từ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng sở hữu ngôi sao người Armenia với giá 26 triệu bảng.
Mkhitaryan vẫn nhận được sự tin tưởng của Mourinho.
Màn trình diễn của Mkhitaryan ở mùa giải trước là vô cùng ấn tượng và nó khiến các ông lớn khắp châu Âu phát thèm. Cầu thủ 25 tuổi dù chơi ở vị trí kiến tạo nhưng cho thấy anh là mũi công lợi hại khi “nổ súng” tới 23 lần và tung ra 32 đường danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất chuyền thành bàn cho các đồng trên mọi mặt trận. Anh cũng ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải trước.
Dù vậy kể từ khi khoác áo M.U, vị trí quen thuộc mà Mkhitaryan trải qua ở 3 trận đấu chính thức gần nhất là ghế dự bị. Anh trở thành lựa chọn thứ 2 của Mourinho sau hai đồng đội Jesse Lingard và Juan Mata.
Với những fan M.U việc đội bóng chi tiền khủng cho một tân binh nhưng chỉ đánh bóng ghế dự bị như trường hợp của Mkhitaryan là sự bất công, khó hiểu. Không muốn tạo ra những hiểu lầm, Mourinho đã lên tiếng giải thích. Nhà cầm quân 53 tuổi lý giải rằng sở dĩ Mkhitaryan phải ngồi dự bị bởi lúc này M.U đang có quá nhiều gương mặt đạt phong độ cao.
“Điều này đến từ những toan tính chiến thuật, đơn giản là vậy. Trong trận đấu với Leicester, tôi cần tốc độ của Lingard, trước Bournemouth, tôi nghĩ họ áp sát rất cao nên cầu thủ như Mata có thể tận dụng được khoảng không gian phía sau. Điều đó là cần thiết với đội bóng”.
“Khi một HLV mua cầu thủ theo ý muốn của họ, điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là tự bảo vệ bản thân và bảo vệ lựa chọn của họ bằng cách cho ra sân thật nhiều. Các cầu thủ họ mua phải thi đấu cả trận. Tuy nhiên tôi không thích điều này bởi chúng