Mở đường lệch về một bên ở Hà Nội: UBND quận báo cáo đúng sự thật?

Mở đường lệch về một bên ở Hà Nội: UBND quận báo cáo đúng sự thật?

Thứ 5, 13/04/2017 | 10:52
0
Phương án mở rộng đường lại lệch hẳn về một bên khiến người dân không đồng tình. Nhất là việc, họ không được hỏi ý kiến theo luật Quy hoạch đô thị.

Hơn 40 hộ dân trú tại ngõ 381, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) phản ánh, UBND TP.Hà Nội có chủ trương thực hiện dự án cải tạo mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang với thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020.

Đây là dự án tuyến đường cấp khu vực có chiều dài khoảng 368m, thuộc địa bàn phường Yên Hòa. Điểm đầu tuyến (điểm 1) nằm trên nút giao với khu đô thị mới Dịch Vọng. Điểm cuối tuyến (điểm 4) tại nút giao với đường dọc sông Tô Lịch (đường Nguyễn Khang). Trong đó, bề rộng mặt cắt ngang đường là 21,25m, phần lòng đường xe chạy rộng 11,25m; vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

Kết nối NĐT - Mở đường lệch về một bên ở Hà Nội: UBND quận báo cáo đúng sự thật?

 Nhiều hộ dân có ý kiến về việc mở đường về một phía tại ngõ 381 Nguyễn Khang.

Theo khảo sát thực địa và bản vẽ phương án chỉ giới đường đỏ do viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đưa ra cho thấy, ngõ 381, Nguyễn Khang mở rộng đoạn từ đầu ngõ đến phố Hoa Bằng qua cổng trường THCS Yên Hòa (cũ) hiện đang được phá dỡ xây dựng lại, lấy tim ngõ hiện tại làm tâm được cải tạo mở rộng về 2 phía ngõ rộng từ 3-4m thành đường rộng 21,25m.

Tuy nhiên, đoạn ngõ 381 nối từ đầu đường phố Hoa Bằng đến phố Thành Thái (và đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) lại lấy đất lệch hẳn về phía dãy nhà bên số chẵn (so với tâm ngõ). Bắt đầu từ đoạn đường này, các mốc giới thể hiện, từ lề đường cũ sẽ mở rộng vào 5m nhưng càng về cuối ngõ, đã "ăn" vào trong 10m và khoảng 15m.

Hơn 40 hộ dân từ đầu phố Hoa Bằng đến cuối ngõ 381, Nguyễn Khang cho rằng, đoạn này cũng cần mở rộng, lấy đất cân về 2 bên trên toàn đoạn tính theo tim ngõ hiện tại, vì toàn bộ các hộ gia đình hiện đang sinh sống ở cả hai bên mặt ngõ 381 đều được các cấp có thẩm quyền cấp đất, xây nhà và có “sổ đỏ” đầy đủ.

Ngoài ra, các hộ dân còn phản ánh, tại khoản 4, Điều 20, luật Quy hoạch đô thị 2009, quy định trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, nêu rõ: “Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt".

"Tuy nhiên, người dân chúng tôi không được lấy ý kiến về việc này”, ông Trần Văn Đệ (số nhà 62) nói.

Hơn 40 hộ dân sống ở ngõ 381 đã có đơn kiến nghị phản ánh về việc bất cập này gửi tới lãnh đạo TP.Hà Nội. Mới đây trong buổi làm việc với đại diện sở Quy hoạch kiến trúc, thắc mắc của người dân mới chỉ dừng lại ở ghi nhận và giải đáp một phần thắc mắc của người dân.

Trong biên bản đối thoại ngày 9/2 của tổ công tác thuộc sở Quy hoạch kiến trúc, trước ý kiến của người dân về nội dung không được lấy ý kiến trong khu dân cư theo quy định của luật Quy hoạch đô thị, tổ xác minh thuộc Sở này cho biết, đồ án quy hoạch  phân khu đô thị H2-2 thực hiện theo đúng  trình tự, thủ tục của luật Quy hoạch đô thị việc lập, thẩm định  và phê duyệt chỉ giới đường đỏ trên cơ sở quy hoạch phân khu H2-2 là đúng quy định.

Kết nối NĐT - Mở đường lệch về một bên ở Hà Nội: UBND quận báo cáo đúng sự thật? (Hình 2).

 Một số người dân ngõ 381 Nguyễn Khang cho rằng họ không được lấy ý kiến khi lập quy hoạch.

Sở này còn viện dẫn, tại Công văn 1136 của UBND quận Cầu Giấy tổng hợp việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án này.

Tuy nhiên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, nhiều hộ dân trong ngõ 381 ngạc nhiên về thông tin này và cho biết, bản thân họ không được hỏi về việc lấy ý kiến việc mở đường này. Điều này cũng khiến nhiều người lấy làm nghi vấn về căn cứ mà quận Cầu Giấy nêu trong Công văn 1136 ngày 11/11/2013?.

Nhiều hộ dân tại ngõ 381 đường có kiến nghị TP.Hà Nội giữ đúng tim đường hiện tại làm tâm, mở rộng về hai bên đường ngõ 381 (có thể mở rộng lòng đường từ 7 đến 9m, hè mỗi bên 2m). Hoặc có thể giữ đúng tim đường hiện tại làm tâm mở rộng về hai bên đường ngõ 381, lòng đường rộng 11,25m, hè mỗi bên 2m.Ngoài ra, TP.Hà Nội phải thu hồi 2m đất lưu không bên dãy nhà số lẻ để làm hè đường.

Bà Bùi Thị Nhung (số nhà 64) ngõ 381 cho biết: "Việc cần thiết phải xây dựng cải tạo mở rộng tuyến đường ngõ 381 theo hướng rộng rãi thoáng đãng. Tuy nhiên những quyền lợi của người dân cũng cần được xem xét và phải đảm bảo sự công bằng".

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vĩnh Long: Công an trả nhiều xe máy cho người bị mất

Thứ 3, 06/06/2023 | 11:12
Liên quan đến 2 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh sa lưới, cơ quan công an đã thu hồi gần 10 xe máy của người dân bị mất trộm và tiến hành trả lại tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...