Mổ thành công cho em bé có gan nằm ngoài bụng

Mổ thành công cho em bé có gan nằm ngoài bụng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
1
12 tháng sau khi chào đời, bé Võ Vạn Phước ở Đồng Tháp phải sống với toàn bộ gan và ruột nằm ngoài thành bụng. Ca bệnh hiếm gặp và khó chữa trị vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM phẫu thuật thành công.

Vừa lọt lòng, bụng của bé ở vị trí rốn có một túi phình to, bọc bằng lớp da mỏng, quan sát có thể thấy cả gan và ruột bên trong. Lo lắng, gia đình đi đến nhiều bệnh viện để chữa nhưng các bác sĩ ngại phẫu thuật sẽ vỡ gan nên từ chối.

Xã hội - Mổ thành công cho em bé có gan nằm ngoài bụng

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi được xác định mắc chứng thoát vị rốn bẩm sinh khiến gan của bé chui ra ngoài.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết, thoát vị rốn khiến gan chui ra ngoài bụng khó chữa trị do gan rất dễ tổn thương khi bị đưa trở lại ổ bụng. Mỗi năm Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận khoảng 20 trường hợp tương tự, hầu hết các bé được bố mẹ đưa đi chữa nhiều nơi nhưng không thành công.

Theo VnExpress