Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng

Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng

Thứ 3, 27/12/2016 | 16:02
0
Một số đoạn thuộc Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau một thời gian đưa vào hoạt động bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.

Mới đây, PV Báo điện tử Người Đưa Tin nhận được phản ánh của nhiều tài xế, về tình trạng xuống cấp của Quốc lộ 1A, đoạn đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cụ thể, một số đoạn đường sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, đã bắt đầu bong tróc, hằn lún, xuất hiện các “ổ gà” gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.

Chiều ngày 26/12, sau khi chạy dọc QL1A, một số đoạn từ thị trấn Phú Lộc đến hết thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), PV ghi nhận những phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở.

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng

 Khe co giãn phía Nam Cầu vượt Đường sắt, thuộc địa phận xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bong cả thép và đinh vít nhô lên mặt đường.

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 2).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 3).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 4).

 Mặt đường xuất hiện khá nhiều “ổ gà”…

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 5).

 Hình ảnh tại phía Nam hầm Phước Tượng, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 6).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 7).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 8).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 9).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 10).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 11).

 Tại điểm phía Bắc hầm Phú Gia xuất hiện rất nhiều ổ gà.

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 12).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 13).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 14).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 15).

 Đoạn qua thị trấn Lăng Cô, tình trạng hư hỏng cũng không mấy cải thiện. Một số lan can cầu còn bị nứt nghiêm trọng.

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 16).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 17).

 Một số “ổ gà” được chủ đầu tư cho vá bằng nhựa đường, cũng bắt đầu bong tróc, trong thời gian ngắn.

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 18).

 

Xã hội - Mới đưa vào sử dụng, quốc lộ nghìn tỷ xuống cấp nghiêm trọng (Hình 19).

 Những "ổ gà" này khi mưa xuống sẽ đọng nước và trở thành mối nguy hiểm cho người đi đường.

Theo tìm hiểu của PV, đoạn đường trên thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua tỉnh Thừa Thiên - Huế, do Công ty Cổ phần Phước Tượng – Phú Gia làm chủ đầu tư theo hình thức BOT, với tổng vốn 1.741 tỷ đồng. Trong đó, chiều dài toàn tuyến hơn 7.8km; riêng hầm Phước Tượng dài 357m, hầm Phú Gia 447m, còn lại là cầu và đường dẫn.

Từ ngày 12/8/2016, Công ty Cổ phần BOT Phước Tượng - Phú Gia đã bắt đầu thu phí dự án xây dựng hầm đường bộ, vị trí tại phía Bắc hầm Hải Vân, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế).

Trao đổi với PV về việc đường do đơn vị làm chủ chủ đầu tư có dấu hiệu xuống cấp, ông Phạm Công Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần BOT Phước Tượng - Phú Gia cho biết, phía công ty đã nắm được tình hình và đang lên kế hoạch cho sửa chữa sau khi thời tiết nắng ráo.

Nói về nguyên nhân xuất hiện các “ổ gà”, ông Hưng cho rằng là do mưa lũ, nước chảy qua mặt đường, khiến nhiều chỗ bị hư hỏng.

Lê Kông