Mối

Mối "lương duyên" giữa VFF và Hữu Thắng: Có phúc cùng hưởng, có họa... tự chịu

Thứ 3, 19/09/2017 | 12:01
0
Cứ sau mỗi thất bại là VFF lại đổ lỗi cho HLV trưởng dù trước đó cũng chính họ tung hô, hết lòng ủng hộ ông thầy này sau những chiến thắng...

Ông thầy xứ Nghệ cùng U22 Việt Nam đã thất bại trong chiến dịch giành vàng ở SEA Games 29. Đó là nỗi đau của không chỉ riêng HLV Hữu Thắng cùng các học trò, mà còn là của hàng triệu người hâm mộ cả nước. Sức ép dành cho VFF và HLV Hữu Thắng cũng vì thế mà lớn hơn bao giờ hết.

Nhưng trong khi HLV Hữu Thắng đã dũng cảm đứng lên nhận trách nhiệm về mình, thì VFF không chỉ đứng ngoài như không có gì liên quan đến mình mà còn quy hết trách nhiệm cho ông thầy xứ Nghệ.

Thể thao - Mối 'lương duyên' giữa VFF và Hữu Thắng: Có phúc cùng hưởng, có họa... tự chịu

 

VFF đã tổ chức hẳn một cuộc mổ xẻ thất bại của U22 Việt Nam với sự góp mặt đầy đủ ban bệ, sau đó tổ chức họp báo để... kể tội HLV Nguyễn Hữu Thắng. Trong đó, ông Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia là hăng hái nhất trong việc chỉ trích: Sai lầm trong chiến thuật, không biết xoay tua đội hình, thể lực yếu, không biết dùng người…

Tất nhiên, phải nói rằng những lời chỉ trích đó đúng. HLV Hữu Thắng sai lầm và phải chịu trách nhiệm. HLV Hữu Thắng đã từ chức và điều đó thể hiện lòng tự trọng của vị HLV này. Nhưng HLV Hữu Thắng nhận hết lỗi không có nghĩa là những người có trách nhiệm với đội tuyển Việt Nam được quyền đổ hết tội lên đầu HLV này và phủi tay, phủi trách nhiệm của mình.

Một cơ quan như VFF đã có kế hoạch tổ chức cuộc họp báo như thế, thì chắc chắn phải có kế hoạch và danh sách. Việc VFF không mời HLV Hữu Thắng tham gia cuộc họp báo như đấu tố và chỉ trích một chiều cho thấy VFF hành xử thiếu tôn trọng ông thầy này đến mức nào.

Gần 2 năm làm HLV đội tuyển và đội U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã được chính những con người vừa chỉ trích ông khen ngợi không hết lời. Những con người ấy đã khen ông đi đúng hướng, xây dựng lối chơi phù hợp với con người Việt Nam...

Có ai thấy những vị quan chức VFF tham gia họp báo có những lời cảnh tỉnh, chỉ ra sai sót của ông thầy xứ Nghệ trước SEA Games 29 hay không? Tuyệt nhiên không.

 Tân đội trưởng tuyển Việt Nam: Hãy bỏ lại SEA Games phía sau

Tại sao vấn đề mà hầu hết người hâm mộ còn có thể thấy, báo chí đề cập không ít lần mà Hội đồng HLV quốc gia, cùng ông Chủ tịch hội đồng về lý thuyết phải là nơi giỏi chuyên môn nhất nước chỉ thấy sau thất bại? Ông Chủ tịch có còn xứng đáng ngồi trong cái hội đồng ấy hay không?

Hơn nữa, VFF có bao giờ tự hỏi rằng ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho chuyến tập huấn "rẻ nhưng ôi" ở Hàn Quốc trước SEA Games. Tại sao những quân xanh mà ông Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn chọn cho thầy trò HLV Hữu Thắng đều là hàng lởm, thi đấu hời hợt, thiếu trách nhiệm để khi U22 thắng dễ thì ca ngợi đội chúng ta mạnh và là tập thể tốt?

Thế nên chẳng cần các quan chức VFF phải “chỉ tay, vạch lỗi” từng cái sai mà ai cũng nhìn thấy sau thất bại ở SEA Games 29. Cái nhiều người chờ đợi, đó là sự chia sẻ, cảm thông lẫn nhìn nhận thực tế, chính xác nhất theo khía cạnh bóng đá của một thất bại.

 

VFF không mời HLV Hữu Thắng dự họp báo: Quên hay không tôn trọng?

Thứ 2, 18/09/2017 | 20:05
Trước những tuyên bố của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng, VFF đã có tuyên bố chính thức.

8 tiêu chí chọn HLV trưởng ĐT Việt Nam của VFF: Thầy nội hết cửa

Thứ 3, 12/09/2017 | 21:17
VFF đã đưa ra 6 tiêu chí bắt buộc và 2 tiêu chí ưu tiên đối với HLV trưởng ĐT Việt Nam. Qua đó có thể thấy HLV nội ít người có thể đáp ứng được những tiêu chí này.
Cùng tác giả

Clip: Cận cảnh cầu thủ U23 Việt Nam bước xuống máy bay

Chủ nhật, 28/01/2018 | 15:25
Khi các cầu thủ bước xuống cầu thang máy bay, đón chào họ là những vòng tay của người hâm mộ.

HLV Lê Thụy Hải: Hãy chỉ buồn một chút thôi

Thứ 7, 27/01/2018 | 20:41
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc, nỗi buồn vẫn bao trùm người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhưng với HLV Lê Thụy Hải, ông thấy một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan qua những con số thống kê

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:53
Hành trình tới trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan qua những con số thống kê cho thấy đây là một trận đấu cân sức cân tài.

Thành Lương: Cơ hội cho U23 Việt Nam là 50/50

Thứ 6, 26/01/2018 | 19:00
Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương đã có những nhận định về khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan vào chiều mai (27/1).

Cựu thủ môn ĐTQG Quang Huy: Thủ môn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội

Thứ 6, 26/01/2018 | 13:38
Cựu thủ môn ĐTQG Bùi Quang Huy cho rằng trận chung kết sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam và các em cần nhất là bản lĩnh thi đấu.
Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng bước vào chiến dịch giành vé đi World Cup

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:56
Trước trận ra quân gặp Myanmar tại VCK futsal châu Á 2024, HLV Diego Giustozzi khẳng định ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại sân chơi cao nhất châu lục.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc lại chiến tích Thường Châu trước ngày ra quân U23 châu Á 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:47
Tại buổi họp báo trước thềm trận ra quân, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ nhắc lại chiến tích Thường Châu 2018 và cho biết U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch lần này

Chủ tịch PSSI gửi đơn kiện trọng tài lên AFC

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:50
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir tuyên bố sẽ gửi đơn phản ánh lên LĐBĐ châu Á sau trận đấu với U23 Qatar.

Sếp lớn PSSI: “Hãy trao chức vô địch U23 châu Á cho Qatar”

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:32
Trên trang Instagram của mình, Ủy viên BCH LĐBĐ Indonesia – ông Arya Sinulingga đã chỉ trích dữ dội chủ nhà Qatar sau trận đấu với Indonesia tại VCK U23 châu Á 2024.

Thua vì bị đuổi 2 người, HLV Shin Tae Yong gọi trọng tài là "trò hề"

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:27
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tức giận sau khi U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar, nhất là khi đội bóng của ông bị đuổi 2 người.