Mối tình 16 năm và cái giá 300 triệu USD của Abramovich

Mối tình 16 năm và cái giá 300 triệu USD của Abramovich

Thứ 3, 18/06/2013 | 20:05
0
Mối tình với cô tiếp viên Irina Malandina của tỷ phú Abramovich cũng trải qua quảng thời gian mặn nồng kéo dài tới 16 năm. Tuy nhiên, kết thúc cuộc hôn nhân đình đám này tỷ phú dầu mỏ Nga phải bỏ ra tới 300 triệu USD để dàn xếp.

Irina là nữ tiếp viên hàng không có nhiệm vụ chăm sóc khách ngồi khoang thương gia. Công việc tại hãng hàng không là cơ hội để cô làm quen với các đại gia trong đó có Roman Abramovich.

Theo nhiều thông tin, ban đầu Abramovich không để ý lắm đến cô tiếp viên mới vào nghề, thậm chí còn tỏ thái độ không mấy thân thiện. Về phía Irina, cô cũng không có ấn tượng gì với ông khách lạnh lùng, nghiêm nghị kia.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng Irina thông báo với bạn bè rằng cô sẽ lấy chồng và người chồng của cô không ai khác chính là Abramovich. Họ kết hôn vào tháng 10/1991, một năm sau bé gái Anna chào đời.

Cuộc hôn nhân của tỷ phú Nga và Irina kéo dài 16 năm và họ có với nhau 5 mặt con. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Abramovich từ một doanh nhân ở mức độ giàu có vừa phải đã vươn lên thành một đại gia, một ông trùm đầy quyền lực không những trong kinh tế mà cả trong vũ đài chính trị Nga.

Bất động sản - Mối tình 16 năm và cái giá 300 triệu USD của AbramovichTỷ phú Abramovich và Irina thời còn mặn nồng

Những người quen biết, thậm chí là đối thủ của Abramovich đều khẳng định những gì ông có được trong những năm qua có phần công lao đóng góp rất lớn của Irina.

Trên tột đỉnh giàu sang quyền quý, gia đình Abramovich lại một lần nữa tan vỡ khi nhà tỷ phú này trúng cơn sét ái tình của con gái tỷ phú Alexander Zhukov - Daria Zhukova vào năm 2006. Siêu mẫu Daria đã khiến Abramovich sẵn sàng từ bỏ người vợ đã có 5 con chung với mình để đến với cô này khi hai người gặp nhau trong một bữa tiệc.

Tại thời điểm đơn yêu cầu ly hôn được soạn thảo, tài sản của Abramovich được định giá khoảng 18,5 tỷ USD. Nếu thủ tục ly hôn được tiến hành ở Anh thì theo luật pháp nước này, tài sản của nhà tài phiệt Nga sẽ phải chia đôi, đồng nghĩa với việc Abramovich sẽ phải chia cho Irina tới 9 tỷ USD, chưa kể tiền trợ cấp nuôi các con hàng tháng.

Tuy nhiên, Irina đã lặng lẽ yêu cầu luật sư riêng của mình chuyển đơn ly dị về tòa án tỉnh Chukotka (Nga). Trong đơn, bà cũng không yêu cầu phân chia tài sản.

Đáp lại tấm lòng cao thượng của vợ, nhà tỷ phú Nga cũng sang tên hàng loạt bất động sản có giá trị cho bà Irina. Ngoài ra, 300 triệu USD tiền mặt cũng được chuyển vào tài khoản của bà, chưa kể số tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng được đồn đoán là rất lớn.

Dù khoản tiền 300 triệu USD không thấm vào đâu so với khối tài sản của vị tỷ phú đứng thứ 16 thế giới về mức độ giàu có (theo xếp hạn của Forbes vào năm 2007) nhưng nó cũng đủ để vụ ly hôn này được xếp vào vị trí thứ 9 trong tổng số 10 vụ ly hôn tốn kém nhất của giới nhà giàu.

Diệu Linh

   Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Tỷ phú Abramovich lên chức bố lần thứ bảy

Thứ 4, 17/04/2013 | 08:26
Người đẹp Dasha Zhukova vừa hạ sinh cho ông chủ của Chelsea một bé gái xinh xắn tại bệnh viện Presbyterian, Manhattan, New York.

Tỷ phú Abramovich: Người tình tuyệt vời!

Thứ 7, 13/04/2013 | 08:09
Khi gặp Abramovich, Olga đã qua một đời chồng, còn ông chủ đội bóng Chelsea mới chỉ là một thanh niên mới lớn chưa biết mùi đời, hơn nữa lại thích mặc quần dài mà bên trong… không có quần lót.

Thực hư vụ Abramovich bị bắt ở Mỹ vì cô bồ sắp đẻ

Thứ 7, 30/03/2013 | 08:02
Sự thật vụ việc ông chủ của CLB Chelsea Abramovich bị FBI bắt tại Mỹ đã được phơi bày. Theo cục điều tra liên bang Mỹ thì có tin đồn về việc tỷ phú người Nga này bị bắt là liên quan đến cái chết của ông Berezovsky. Tuy nhiên, thực hư vụ việc này không phải như vậy, chỉ là Abramovich sang Mỹ để chăm sắp cô bồ sắp đẻ…

Tỷ phú nào sở hữu dinh thự đắt nhất thế giới?

Thứ 3, 02/04/2013 | 13:51
Trong số 10 dinh thự đắt nhất của người siêu giàu do tạp chí Forbes thống kê, tỷ phú Ấn Độ đứng đầu với trị giá hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.