Môi trường kinh doanh Việt Nam trong tương quan khu vực

Môi trường kinh doanh Việt Nam trong tương quan khu vực

Thứ 3, 29/10/2013 | 19:41
0
Môi trường kinh doanh Việt Nam đứng vị trí thứ 99/189 nền kinh tế được xếp hạng. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng sau một loạt quốc gia.

Xét riêng môi trường kinh doanh, Việt Nam xếp hạng thứ 99/189 quốc gia được xếp hạng. Tuy nhiên, Việt Nam nhận được đánh giá rất thấp ở nhiều tiêu chí của xếp hạng.

Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 109/189 về tiêu chí thành lập doanh nghiệp, 156/189 về cấp điện, 157/189 về bảo vệ nhà đầu tư, 149/189 về đóng thuế, và 149 về giải quyết doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Bất động sản - Môi trường kinh doanh Việt Nam trong tương quan khu vực

 

WB báo cáo xếp hạng môi trường kinh doanh

Đặc biệt, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng đứng sau một loạt quốc gia, bao gồm Singapore (vị trí số 1), Malaysia (6), Thái Lan (18) và Brunei (59).

Mặc dù thấp hơn hẳn so với các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan... nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhiều nước khác tại khu vực. Theo đó, các quốc gia cùng khu vực đứng sau Việt Nam trong xếp hạng này bao gồm Philippines (108), Indonesia (120), Campuchia (137), Lào (159), Timor-Leste (172), và Myanmar (182).

Đáng chú ý, nền kinh tế lớn mạnh như Trung Quốc nhưng có vị trí xếp hạng không cao hơn Việt Nam bao nhiêu khi chỉ đứng ở vị trí thứ 96.

Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia được coi là tiến bộ vượt bậc khi từ vị trí thứ 12 trong xếp hạng Doing Business 2013 vươn lên vị trí thứ 6 trong xếp hạng 2014.

Báo cáo thứ 11 của WB cũng ghi nhận sự tiến bộ trông thấy của Singapore trên phạm vi toàn cầu. Quốc gia này tiếp tục là quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất theo xếp hạng của WB.

Ngoài các quốc gia nói trên, top 10 còn có sự xuất hiện của một số quốc gia trong khu vực như Hồng Kông (2), New Zealand (3), Mỹ (4), Đan Mạch (5), Malaysia (6), Hàn Quốc (7), Georgia (8), Nauy (9), và Anh (10).

Việt Nam được đánh giá có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn phía trước đòi hỏi phải giải quyết để có được môi trường kinh doanh tốt hơn nữa.

Tuấn Khanh 

'Kinh tế Việt Nam phải đứng thứ 13 thế giới mới quý!'

Thứ 7, 20/07/2013 | 10:13
"Với quy mô dân số thứ 13 thế giới, tương xứng ở mức trung bình thôi thì Việt Nam cũng phải là nền kinh tế lớn thứ 13 mới quý. Còn đứng thứ 42 theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB) thì là quá yếu".

'Tương lai kinh tế Việt Nam không hề bằng phẳng'

Chủ nhật, 02/06/2013 | 14:20
Đó là thông tin được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra trong Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2013.

5 giải pháp cho kinh tế Việt Nam trong năm 2012

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Nằm trong guồng quay chung của nền kinh tế thế giới, năm 2011, kinh tế Việt Nam có một năm đầy biến động và khó khăn. Để khắc phục khó khăn của nền kinh tế nước nhà trong năm 2012, các chuyên gia đã đưa ra 5 giải pháp quan trọng.

Những bất lợi mới nảy sinh của nền kinh tế Việt Nam

Thứ 2, 06/05/2013 | 14:39
Đất nước ta đang đi vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thách thức và cạnh tranh khốc liệt, đó là đánh giá của các chuyên gia kinh tế về vận mệnh mới của nền kinh tế nước ta.

Phong thủy trong 'con mắt' nhà kinh doanh Việt

Thứ 6, 05/04/2013 | 07:25
Quan niệm về phong thủy không chỉ gắn liền với mọi mặt đời sống của người Việt mà trong kinh doanh luật phong thủy cũng là yếu tố không thể thiếu của nhiều nhà lãnh đạo.

Ông Trương Đình Tuyển từng nói gì về kinh tế Việt Nam?

Thứ 3, 05/03/2013 | 07:45
Ông Trương Đình Tuyển, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia nằm trong danh sách phái viên vừa được Thủ tướng ký quyết định nghỉ hưu.

'Kinh tế Việt Nam phải đứng thứ 13 thế giới mới quý!'

Thứ 7, 20/07/2013 | 10:13
"Với quy mô dân số thứ 13 thế giới, tương xứng ở mức trung bình thôi thì Việt Nam cũng phải là nền kinh tế lớn thứ 13 mới quý. Còn đứng thứ 42 theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB) thì là quá yếu".

'Tương lai kinh tế Việt Nam không hề bằng phẳng'

Chủ nhật, 02/06/2013 | 14:20
Đó là thông tin được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra trong Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2013.

5 giải pháp cho kinh tế Việt Nam trong năm 2012

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Nằm trong guồng quay chung của nền kinh tế thế giới, năm 2011, kinh tế Việt Nam có một năm đầy biến động và khó khăn. Để khắc phục khó khăn của nền kinh tế nước nhà trong năm 2012, các chuyên gia đã đưa ra 5 giải pháp quan trọng.

Những bất lợi mới nảy sinh của nền kinh tế Việt Nam

Thứ 2, 06/05/2013 | 14:39
Đất nước ta đang đi vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thách thức và cạnh tranh khốc liệt, đó là đánh giá của các chuyên gia kinh tế về vận mệnh mới của nền kinh tế nước ta.

Phong thủy trong 'con mắt' nhà kinh doanh Việt

Thứ 6, 05/04/2013 | 07:25
Quan niệm về phong thủy không chỉ gắn liền với mọi mặt đời sống của người Việt mà trong kinh doanh luật phong thủy cũng là yếu tố không thể thiếu của nhiều nhà lãnh đạo.

Ông Trương Đình Tuyển từng nói gì về kinh tế Việt Nam?

Thứ 3, 05/03/2013 | 07:45
Ông Trương Đình Tuyển, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia nằm trong danh sách phái viên vừa được Thủ tướng ký quyết định nghỉ hưu.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).