Xác định những món ăn trong cỗ cưới gây ra vụ hơn 200 người ngộ độc

Xác định những món ăn trong cỗ cưới gây ra vụ hơn 200 người ngộ độc

Thứ 4, 09/05/2018 | 16:18
0
Theo xác định ban đầu, các món ăn trong cỗ cưới gây ra vụ ngộ độc tập thể ở Sơn La gồm thịt lợn luộc, thịt lợn nướng, thịt bò luộc, thịt bò xào, lá nhội nộm với thịt lợn và nước luộc thịt lợn, nước canh bò, rượu trắng, cơm nếp.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sở Y tế Sơn La) đã có kết quả điều tra ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Nà Mện, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 8/5, phía Chi cục nhận được báo cáo của trung tâm Y tế huyện Sông Mã về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Nà Mện.

Tại thời điểm báo cáo có 2 người đến trạm y tế xã và 54 người đến bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã khám với biểu hiện đau quặn bụng, đi ngoài nhiều lần, buồn nôn, nôn và có sốt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục đã báo cáo lãnh đạo sở Y tế và hướng dẫn trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn báo cáo UBND huyện và thực hiện các biện pháp điều tra, khắc phục ngộ độc.

Xác định những món ăn trong cỗ cưới gây ra vụ hơn 200 người ngộ độc

Các bệnh nhân trong vụ ngộ độc tập thể ở Sơn La đang được điều trị tại bệnh viện.

Số người có biểu hiện ngộ độc tăng nhanh. Đến trưa 9/5/2018, số người có biểu hiện ngộ độc là 253 người. Trong số này có nhiều người không ăn thức ăn trực tiếp tại bữa cỗ mà do người nhà mang phần cỗ về ăn tại gia đình.

Thống kê cho thấy, số người nhập viện điều trị là 216 người, trong đó có 27 người tại trạm Y tế xã; số người ra viện là 5, trong đó có 4 người tại trạm Y tế xã.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có khoảng 250 người ăn cưới tại gia đình nhà ông Lường Văn Ỏ (52 tuổi, bản Nà Mện) vào trưa 6/5. Các món ăn gồm: Thịt lợn luộc, thịt lợn nướng, thịt bò luộc, thịt bò xào, lá nhội nộm với thịt lợn và nước luộc thịt lợn, nước canh bò, rượu trắng, cơm nếp. Các món thịt do ô nhiễm trong quá trình sơ chế, chế biến, gia súc được kiểm soát thú y trước khi giết mổ.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 17 mẫu bệnh phẩm và 01 mẫu nước để xác định căn nguyên, đánh giá các yếu tố nguy cơ.

Lãnh đạo sở Y tế Sơn La đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa Sông Mã phối hợp với trung tâm Y tế tổ chức điều trị; đồng thời tổ chức 01 tổ gồm 5 bác sĩ lên hỗ trợ trạm Y tế xã Nậm Ty để tổ chức khám, sàng lọc, thu dung điều trị tại chỗ và 01 tổ gồm 5 người hướng dẫn người dân tổng vệ sinh môi trường, triển khai phun tiêu độc khử trùng môi trường.

Tại bệnh viện Đa khoa huyện được tăng cường các bác sĩ của trung tâm Y tế huyện tích cực điều trị cho bệnh nhân. 

Phía sở Y tế tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị y tế phối hợp với Tổ công tác của Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ổn định tư tưởng cho người dân, song song với việc tổ chức khám sàng lọc phân tuyến và điều trị cho người bị ngộ độc, chuyển đi viện những người có biểu hiện mất nước nặng, có sốt, giám sát chặt chẽ ca bệnh. Tích cực điều trị cho người bị ngộ độc. Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng khẩn trương thực hiện kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm, mẫu nước để xác định căn nguyên để hỗ trợ cho điều trị và tuyên truyền rộng rãi đến người dân nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc tương tự.

Nguyễn Huệ

Xem thêm>>>

"Cần bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh, không nên cho thôi"

Bà Phan Thị Mỹ Thanh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Hơn 200 người nghi ngộ độc ở Sơn La: Cô dâu, chú rể cũng nhập viện

Hơn 200 người nghi ngộ độc ở Sơn La: Cô dâu, chú rể cũng nhập viện

Thứ 4, 09/05/2018 | 12:08
Thông tin từ chính quyền xã Nậm Ty, trong số hơn 200 người phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới tại một gia đình ở xã, hiện cô dâu, chú rể cũng đang nằm viện.

Sơn La: Làm rõ vụ 128 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới

Thứ 3, 08/05/2018 | 16:18
Sau khi ăn đám cỗ cưới của một người dân trong bản, nhiều người dân bản Nà Mền, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, Sơn La có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Hiện, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.