Phía sau những cuộc hôn nhân tan vỡ: Ân hận vì đi bước nữa khi vợ

Phía sau những cuộc hôn nhân tan vỡ: Ân hận vì đi bước nữa khi vợ "không biết đẻ" (1)

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 08/04/2018 | 18:38
0
“Tôi năm nay cũng ngoài 50 tuổi, sống cùng vợ lẽ và con gái nhưng trong tâm trí lúc nào cũng luôn nhớ về các cô con gái và người vợ cả. Tôi có lỗi với họ rất nhiều...”, đó là lời tâm sự của ông Huynh (Hà Nội) khi nghĩ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình.
LTS: Cuộc sống hôn nhân cũng có lúc “cơm không lành canh không ngọt”, đã có rất nhiều cặp đôi sau kết hôn không tìm được tiếng nói chung và quyết định đường ai nấy bước. Nhưng, việc chấm dứt cuộc hôn nhân đó, không hẳn là kết thúc cuộc tình không hạnh phúc. Người đau khổ nhất, tổn thương sâu sắc nhất chính là con trẻ. Từ thực tế này, PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe tâm sự của những người từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ. Thông qua lát cắt của mỗi câu chuyện gia đình  dưới đây, chúng tôi mong những bậc làm cha, làm mẹ khi quyết định chấm dứt hôn nhân nên có trách nhiệm với bản thân, với con cái, tránh làm cho những đứa trẻ phải rơi vào trạng thái tồi tệ nhất.

Trong những ngày đầu tháng 4/2018, PV báo Người Đưa Tin được lắng nghe những trải lòng của người đàn ông đã lỡ khiến cho vợ cả và bốn cô con gái lúc nào trông thấy ông cũng như "kẻ thù không đội trời chung".

Nhấp ngụm trà, ông Huynh bắt đầu chia sẻ với chúng tôi về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của mình, mà người gây ra không ai khác chính là bản thân ông.

“Hồi còn trẻ, tôi học ngành kế toán và có quen, yêu vợ cả của tôi khi đó đang học sư phạm. Vì nhà của cả hai không cách xa nhau lắm nên chúng tôi nhanh chóng nhận được sự vun vén của hai bên gia đình”, ông Huynh bộc bạch.

Sau thời gian tìm hiểu 2 năm, đám cưới của ông Huynh diễn ra dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình và hàng xóm, bạn bè.

“Ngày bấy giờ, tôi là con trai trưởng trong dòng họ nên việc sinh con trai là một áp lực rất lớn đối với tôi và vợ. Cô ấy cũng nhiều lần tâm sự với tôi rất sợ sinh toàn con gái thì sẽ bị bố mẹ, họ hàng coi thường, khinh rẻ”, ông Huynh kể tiếp.

Sau 5 năm kết hôn, kết quả hai vợ chồng ông Huynh đón 3 cô công chúa ra đời. Cô nào cũng đều xinh xắn, đáng yêu nhưng ông Huynh vẫn canh cánh trong lòng chuyện có con trai để "nở mày nở mặt".

Phía sau những cuộc hôn nhân tan vỡ: Ân hận vì đi bước nữa khi vợ 'không biết đẻ' (1)

Ông Huynh từng có quãng thời gian hạnh phúc bên vợ và các con. (Ảnh minh họa).

Ông Huynh kể: “Ai rơi vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu được, đi ăn uống cùng bạn bè thì bị bạn bè trêu chọc là “đồ bất tài, đồ vô dụng” khi không có con trai. Cứ mỗi lần bị bạn bè trêu, tôi uống nhiều rượu hơn và về nhà mắng chửi vợ vô dụng”.

Vợ ông Huynh những ngày đó cũng buồn không kể xiết. Bà luôn khóc vì nghĩ rằng mình kém cỏi, không sinh được cho chồng một người con trai. Vì đã có ba người con nên vợ ông Huynh không muốn sinh con nữa, nhưng vì chiều chồng, cuối cùng bà cũng đồng ý sinh thêm người con thứ tư.

“Ngày vợ mang thai con thứ tư, tôi vui mừng và lúc nào cũng nghĩ lần này chắc chắn sẽ là con trai (vì ngày ấy công nghệ siêu âm thai nhi chưa phát triển, phải sinh ra mới biết là trai hay gái), nào ngờ khi sinh con ra lại là con gái. Tôi chán nản, không thèm bế con một lần nào”, ông Huynh bộc bạch.

Nói đến đây, ông Huynh trầm ngâm một hồi. Có lẽ trong tâm trí của người đàn ông lúc này là sự hối hận vì đã không dành trọn vẹn tình cảm cho con.

Vì không có con trai, ông Huynh càng được đà uống rượu, chửi bới vợ không biết đẻ. Cuối cùng, vì không chịu nổi cảnh nhìn thấy “đàn vịt trời”, ông Huynh đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác.

“Tôi quen người phụ nữ khác, chính là vợ hai của tôi bây giờ và một năm sau cô ấy cũng sinh cho tôi một đứa con nhưng lại là con gái. Lúc này, tôi chỉ biết trách số phận mình không thể làm tròn nghĩa vụ với tổ tiên, cũng chẳng biết trách ai”, ông Huynh nói.

Người đàn ông này chia sẻ: “Có lúc, các con còn nói với mẹ tôi là “cháu hận bố cháu vì đã để mình mẹ bươn chải nuôi bốn chị em”, hay “cháu không bao giờ nhận ông ấy làm bố”... Nghe đến đây thôi mà lòng tôi quặn thắt. Chỉ vì ham con trai, tôi và vợ đã phải chia tay”.

Cho đến nay, các con của ông đã lớn khôn, yên bề gia thất nhưng vì từ ngày bỏ đi, ông không bao giờ hỏi han nên tình cảm cha con dường như không tồn tại.

Khi PV đặt câu hỏi, ngần ấy năm bỏ đi theo tình mới, có bao giờ ông hối hận rồi muốn quay về xin vợ con tha thứ? Ông Huynh trải lòng: “Tôi có muốn nhưng nhìn vợ hai một mình nuôi con nên tôi cũng không đành lòng. Tôi biết, do suy nghĩ nhất thời của bản thân mà các con hận cha đến tận xương tủy. Giờ thì tôi cũng chỉ mong các con tha lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho chúng”.

Với người chồng, họ cũng cảm thấy day dứt, hối hận khi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân. Còn đối với người vợ thì sao? Mời quý độc giả đón đọc bài viết “Day dứt của người phụ nữ bị chồng bạo hành 5 năm” trên báo điện tử Người Đưa Tin.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

(còn nữa)

Chồng phản bội ép vợ ly hôn, đòi đền bù 120 triệu tiền cỗ cưới, khám thai

Chủ nhật, 18/03/2018 | 09:17
Câu chuyện người vợ bị chồng ngoại tình ép ly hôn, phải bồi thường 120 triệu đồng tiền cưới và khám thai khiến cư dân mạng được một phen dậy sóng.

Ly hôn – đau đớn nhất là trẻ thơ

Thứ 6, 16/03/2018 | 19:09
Nếu một ngày nào đó, những người làm cha, làm mẹ vô tình thấy cuốn nhật ký của con viết về sự chia ly, thì đấy là lúc đứa trẻ đang chịu sự đau khổ hơn bố mẹ chúng gấp vạn lần.

9 câu nói hay nhất sau khi chia tay khiến nhiều người suy ngẫm

Chủ nhật, 25/02/2018 | 18:00
Tình yêu là điều đẹp nhất mà thượng đế ban tặng, nhưng nếu một ngày nào đó, chẳng may hai người chia tay, bạn sẽ thế nào? Dưới đây là 9 câu nói hay nhất sau chia tay khiến nhiều người suy ngẫm, bạn có thể đọc và có những chiêm nghiệm cho riêng mình.
Cùng tác giả

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại hoa "đắng gắt" mọc đầy ở quê, nay là đặc sản 1,5 triệu vẫn có người mua

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:30
Thứ hoa nhỏ màu xanh, trắng quen thuộc mọc nhiều ở các vùng quê Việt Nam được mệnh danh là vị thuốc quý, nay được nhiều người lùng mua với giá khá đắt đỏ.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.