Một án tử hình, 2 chung thân trong đường dây mua bán ma tuý lớn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 20/09/2021 | 19:42
0
Mặc dù chỉ quen biết qua mạng, Thìn vẫn nhận số lượng lớn ma tuý của Tuấn gửi từ Đức về bán tại Tp.Đà Nẵng.

Ngày 20/9, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quang Thìn, SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An án tử hình. Ngô Văn Truyền, Nguyễn Văn Lộc, cùng SN 1982, ngụ tỉnh Quảng Nam lĩnh án chung thân. Tất cả cùng phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại phiên toà, Thìn khai quen biết với thanh niên tên Tuấn (không rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo.

Khoảng tháng 10/2020, Tuấn đặt vấn đề về việc vận chuyển ma tuý, thuốc lắc từ Đức về Việt Nam cho Thìn tìm mối tiêu thụ. Thìn đồng ý.

Đến 5/11/2020, thông qua liên lạc, Thìn đến khu vực gần cầu vượt Sóng Thần, tỉnh Bình Dương để nhận ma tuý.

Việc mua bán ma tuý với Tuấn, Thìn trao đổi với Truyền và gửi kèm hình ảnh thuốc lắc cho Truyền xem. Đồng thời, Thìn nhờ Truyền tìm người mua.

Sau khi nhận ma tuý, Thìn liên lạc với Truyền hỏi có ai mua ma tuý không? Truyền nói có bạn là Nguyễn Văn Lộc sẽ cùng bán giúp.

Khoảng 10h ngày 6/11/2020, Thìn đi máy bay ra Tp.Đà Nẵng, thuê xe ô tô đi uống cà phê cùng Truyền và Lộc. Lộc thử ma tuý và khẳng định là “hàng tốt”.

3 bị cáo đồng thuận trong việc khi có khách, Lộc sẽ liên hệ Truyền, Truyền liên hệ Thìn để lấy ma tuý. Lộc giao ma tuý cho khách và nhận tiền hưởng chênh lệch.

Khi bán một viên thuốc lắc, Thìn thu tiền lời 70 nghìn đồng. Số tiền lời này, Thìn chia đôi với Truyền.

Hồ sơ điều tra - Một án tử hình, 2 chung thân trong đường dây mua bán ma tuý lớn

3 bị cáo trong phiên toà. 

12h ngày 9/11/2020, tại khu vực gần ngã tư đường Nam Trân – Nguyễn Thái Bình, thuộc phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma tuý Công an Tp.Đà Nẵng, bắt quả tang Thìn đang cất giấu 4 hộp ma tuý loại MDMA có khối lượng 702,34 gram, nhằm mục đích mua bán.

Cùng thời điểm, tại ngã tư đường Trần Xuân Lê – Huỳnh Ngọc Huệ, thuộc phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, công an bắt quả tang Truyền và Lộc đang cất giấu 4 hộp ma tuý MDMA có khối lượng 621,21 gram.

2 bị cáo khai nhận, số ma tuý trên vừa được Thìn đưa mang đi bán cho khách. Sau đó, công an mở rộng điều tra, thu giữ thêm khối lượng lớn ma tuý tại nơi ở của các bị cáo.

Tổng khối lượng ma tuý Thìn và Truyền phải chịu trách nhiệm trong vụ án là hơn 1,3 kg. Riêng Lộc phải chịu trách nhiệm hình sự với hơn 620 gram ma tuý.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Nam thanh niên tàng trữ ma túy bị tổ công tác phòng dịch bắt giữ

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:00
Kiểm tra nam thanh niên đi đường có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói Methamphetamin. Ngoài ra, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Vụ người phụ nữ dùng ma túy gài bẫy chồng: Khởi tố thêm 2 bị can

Thứ 5, 16/09/2021 | 09:49
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ người phụ nữ giấu ma túy trong cốp xe để gài bẫy chồng.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.