Bãi rác 'bóp cổ' bốn thôn

Bãi rác 'bóp cổ' bốn thôn

Thứ 5, 31/10/2013 | 13:48
0
Ruồi đen bu đầy nhà đến mức “ngáp phải ruồi”, mùi hôi thối nồng nặc bao trùm các thôn… là tình trạng của một bãi rác khổng lồ tại Thanh Hóa.

Bãi rác huyện Nông Cống có diện tích 8,3 ha, 4 hố chứa rác. Là nơi tập kết rác của toàn huyện với số lượng lớn khoảng 50 tấn/ngày. Mặc dù bãi rác đã được tiến hành khử mùi bằng vôi bột, diệt ruồi bằng thuốc phun và đào hố chôn lấp nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự khuếch tán khí bẩn của số lượng rác “lưng chừng núi”. Ruồi muỗi vẫn sinh sản trong môi trường ô nhiễm. Hơn nữa là  tình trạng rỉ nước thải ra các thửa ruộng gần đấy khiến người dân không thể reo trồng các loại hoa màu.

Hiện nay bãi rác của huyện Nông Cống vẫn còn chậm quy hoạch. Rác bị dồn quá nhiều vào các hố nhưng không kịp xử lý. Công tác quản lý, xử lý rác chưa hợp lý dẫn đến tình trạng ứ đọng, tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều lần, các hộ dân xung quanh đã lên tiếng đề nghị chuyển bãi rác để đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt. Nhưng vẫn chưa được giải quyết do diện tích của huyện chưa cho phép di chuyển bãi rác.

Xã hội - Bãi rác 'bóp cổ' bốn thôn

Bãi rác huyện Nông Cống được chất đống "Lưng chừng núi" với trung bình mỗi ngày 15 xe rác.

Các hộ dân gần bãi rác phải chịu mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi bay khắp nhà... đến mức người dân ở đây phải dùng bột khử cho... dễ thở. "Những hôm trời nắng gió, mùi hôi của xác động vật chết hay mùi rác thải bẩn lâu ngày tạt vào nhà, ngửi mà buồn nôn. Ruồi muỗi càng nhiều, ăn không ăn được, ngủ cũng chẳng yên", cụ bà 70 tuổi ở làng Vũ Yên, ngay cạnh bãi rác này, kể.

Xã hội - Bãi rác 'bóp cổ' bốn thôn (Hình 2).

Ông Cao Văn Thoan kể về bức xúc khi sống gần bãi rác khổng lồ.

Ông Cao Văn Thoan, cũng người làng Vũ Yên, bức xúc: “Những hôm nắng ráo, lại thấy khói đen bay ngun ngút từ bãi rác bên kia đồi, ngửi mà thấy ớn. Trâu, bò đi từ bãi rác ngang qua nhà là bao nhiêu ruồi, muỗi bám theo mà bay vào nhà, có khi ngáp phải ruồi khi nói chuyện, ăn cơm mà không biết. Thật tình, sống ở đây cũng đã quen nhưng nhiều lúc ngửi mùi rác bẩn lại thấy nao người mà đổ bệnh”.

Theo thống kê của trạm y tế xã, mỗi năm trạm tiếp nhận nhiều ca mắc bệnh tiêu chảy, đau mắt, da liễu, bệnh về hô hấp… Nhiều ca nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Được biết, bãi rác huyện Nông Cống đã được UBND huyện ký quyết định số 319/QĐ-UBND chuyển giao việc quản lý và xử lý cho công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý giao thông Công chính Nông Cống từ ngày 15/3/2012. Đến nay, công ty đã tiến hành nhiều biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xử lý tốt rác thải. Trong đó là kế hoạch xây dựng lò thiêu hủy rác bằng công nghệ Nhật Bản vào quý I năm 2014.

Xã hội - Bãi rác 'bóp cổ' bốn thôn (Hình 3).

Ông Trần Văn Xuyên - giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý giao thông Công chính Nông Cống đưa ra kế hoạch quản lý và xử lý rác thải khi đang xây dựng lò thiêu công nghệ mới.

Ông Trần Văn Xuyên, giám đốc công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý giao thông Công chính Nông Cống, cho biết: “Việc ô nhiễm môi trường ở bãi rác lớn là không thể tránh khỏi, vì vậy việc hạn chế phần ít, phần nhiều vấn để  ô nhiễm là trách nhiệm của chính quyền, của công ty và của mọi người dân. Với kế hoạch xây lò thiêu hủy rác vào năm 2014, chắc chắn việc giảm lượng rác thải, giảm ô nhiễm và phân loại rác sẽ hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn”.

Hy vọng với những cố gắng của chính quyền, công ty chuyên trách và ý thức của người dân, bãi rác khổng lồ “bóp cổ” bốn thôn sẽ được “nới lỏng” và đi vào hoạt động hiệu quả, đảm bảo môi trường sạch cho nhân dân địa phương.

Thiên Tuấn

Ụ nổi 9 triệu USD do Dương Chí Dũng mua gây ô nhiễm nghiêm trọng

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:00
Trước khi tổ chức khảo sát, ký hợp đồng mua ụ nổi 83M, Dương Chí Dũng cùng nhóm thuộc cấp biết rõ ụ nổi 83M đã cũ, quá tuổi, không đủ điều kiện nhập khẩu. Chủ sở hữu ụ nổi 83M là Công ty Nakhodka, Công ty AP chỉ là nhà môi giới.

'Lối sống chúng ta là nguyên nhân ô nhiễm tâm hồn'

Thứ 6, 06/09/2013 | 13:50
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, thiền sư Thích Nhất Hạnh cảnh báo về mối đe doạ đến nền văn minh do biến đổi khí hậu và phục hồi tinh thần là giải pháp để ngăn chặn những thảm hoạ.

Hàng trăm người vây nhà máy có nguy cơ ô nhiễm

Thứ 4, 28/08/2013 | 09:32
Cho rằng khói từ việc vận hành thử của Nhà máy sản xuất đất đèn của Liên hiệp Hợp tác xã khai thác chế biến khoáng sản Cường Thịnh (xã Liệt Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) khiến cho nhiều người dân phải nhập viện cấp cứu, hàng trăm người đã bao vây trước cửa cơ sở này trong nhiều ngày.

Làng ô nhiễm: Những đứa trẻ mang chì trong máu

Thứ 2, 19/08/2013 | 10:48
Hầu hết những đứa trẻ ở thôn Đông Mai (Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) mang chì trong máu, hậu quả của nghề tái chế pin, ắc-quy hơn 30 năm nay của địa phương. Nhiều bé có hàm lượng chì trong máu vượt ngưỡng cho phép 6-7 lần.

Trung Quốc: Du khách giảm do ô nhiễm không khí

Thứ 4, 14/08/2013 | 09:35
Trung Quốc, một trong những quốc gia có nhiều du khách đến nhất thế giới, đã bị ảnh hưởng nặng trong năm nay, vì tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng.

Khai thác đất hiếm và nguy cơ ô nhiễm

Thứ 3, 13/08/2013 | 08:48
Lâu nay, Trung Quốc vẫn nắm độc quyền khai thác và sản xuất đất hiếm, thành phần thiết yếu trong các tua-bin gió, điện thoại, tên lửa và các sản phẩm công nghệ cao khác.

Ụ nổi 9 triệu USD do Dương Chí Dũng mua gây ô nhiễm nghiêm trọng

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:00
Trước khi tổ chức khảo sát, ký hợp đồng mua ụ nổi 83M, Dương Chí Dũng cùng nhóm thuộc cấp biết rõ ụ nổi 83M đã cũ, quá tuổi, không đủ điều kiện nhập khẩu. Chủ sở hữu ụ nổi 83M là Công ty Nakhodka, Công ty AP chỉ là nhà môi giới.

'Lối sống chúng ta là nguyên nhân ô nhiễm tâm hồn'

Thứ 6, 06/09/2013 | 13:50
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, thiền sư Thích Nhất Hạnh cảnh báo về mối đe doạ đến nền văn minh do biến đổi khí hậu và phục hồi tinh thần là giải pháp để ngăn chặn những thảm hoạ.

Hàng trăm người vây nhà máy có nguy cơ ô nhiễm

Thứ 4, 28/08/2013 | 09:32
Cho rằng khói từ việc vận hành thử của Nhà máy sản xuất đất đèn của Liên hiệp Hợp tác xã khai thác chế biến khoáng sản Cường Thịnh (xã Liệt Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) khiến cho nhiều người dân phải nhập viện cấp cứu, hàng trăm người đã bao vây trước cửa cơ sở này trong nhiều ngày.

Làng ô nhiễm: Những đứa trẻ mang chì trong máu

Thứ 2, 19/08/2013 | 10:48
Hầu hết những đứa trẻ ở thôn Đông Mai (Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) mang chì trong máu, hậu quả của nghề tái chế pin, ắc-quy hơn 30 năm nay của địa phương. Nhiều bé có hàm lượng chì trong máu vượt ngưỡng cho phép 6-7 lần.

Trung Quốc: Du khách giảm do ô nhiễm không khí

Thứ 4, 14/08/2013 | 09:35
Trung Quốc, một trong những quốc gia có nhiều du khách đến nhất thế giới, đã bị ảnh hưởng nặng trong năm nay, vì tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng.

Khai thác đất hiếm và nguy cơ ô nhiễm

Thứ 3, 13/08/2013 | 08:48
Lâu nay, Trung Quốc vẫn nắm độc quyền khai thác và sản xuất đất hiếm, thành phần thiết yếu trong các tua-bin gió, điện thoại, tên lửa và các sản phẩm công nghệ cao khác.