Bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1973, trú tại đường Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam) vừa có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và cơ quan thông tấn báo chí đối với ông Võ Xuân Thu - GĐ công ty Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam.
Theo đơn tố cáo của bà Tâm, ông Thu không phải là đấu giá viên, không đủ tư cách chủ thể nhận ủy quyền bán đấu giá tài sản nhưng đã ký hợp đồng nhận ủy quyền bán hàng trăm tài sản gây thiệt hại cho Nhà nước và Nhân dân.
Theo đó, GĐ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận số 639/KL-STP ngày 30/12/2011, qua đó, kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Xuân Thu - GĐ công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam của bà Nguyễn Thị Tâm là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.
Ông Võ Xuân Thu - GĐ công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam trả lời biện minh trước báo chí về những sai phạm của mình
Theo quy định tại khoản 2 - Điều 16 - Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì: “Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản phải có đủ điều kiện: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên...”.
Do đó, thời gian từ ngày 01/7/2010 đến ngày 15/9/2011, ông Võ Xuân Thu là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, nhưng không phải là đấu giá viên, không đủ tư cách chủ thể tham gia các giao dịch dân sự về bán đấu giá tài sản mà vẫn bán đấu giá tài sản là trái quy định của pháp luật.
Nhưng chưa phát hiện việc gây thiệt hại, khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện và có kết luận thì trách nhiệm đối với ông Võ Xuân Thu - GĐ công ty Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam sẽ được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Như vậy, một người dân đã phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của một GĐ và tố cáo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đúng pháp luật, góp phần vào việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và được cơ quan có thẩm quyền công nhận việc tố cáo là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.
Nguyễn Dũng Nghệ