Giám đốc bị “tố” nhận tiền chạy việc vào trường cảnh sát

Giám đốc bị “tố” nhận tiền chạy việc vào trường cảnh sát

Thứ 2, 28/01/2013 | 13:39
0
Theo phản ánh của bà PTT ở Hải Dương, bà T bị bà Trần Thị Tình (Duyên) lừa đảo chạy việc và chạy trường cho 2 cháu của bà vào làm ở Viettel và vào trường trung cấp Cảnh sát việc không thành nhưng đến nay bà Tình Duyên vẫn chưa hoàn trả số tiền 'đặt cọc'.

Theo đơn của bà T gửi đến báo Nguoiduatin.vn,  khoảng thời gian giữa năm 2008 chị Trần Thị Tình (Duyên) gặp và nói chuyện với bà T đang lo cho một số trường hợp thi vàoTrường Trung cấp cảnh sát và làm việc ở TCty viễn thông Quân đội - Viettel. Bà T hỏi em đã lo được bao nhiêu trường hợp rồi thì chị Duyên bảo em đã làm được mấy năm nay rồi không có gì phải lo cả, em làm chắc chắn lắm.

Theo bà T, vẫn chưa tin vào những gì chị Duyên nói, bà T băn khoăn nếu không làm được sau này sẽ xẩy ra rắc rối, bà Duyên khẳng định, 'em sẽ làm cam kết với chị là được và em khảng định sẽ không có việc gì xẩy ra đâu. Chị có cháu nào cần đi chuyển em lo cho'.

Bất động sản - Giám đốc bị “tố” nhận tiền chạy việc vào trường cảnh sát

Giấy vay tiền do chị Duyên lập ngày 26/8/2008

Tin lời bà Duyên, bà T đã nhờ chị  lo cho hai đứa cháu, 1 vào Trường trung cấp Cảnh sát, 1 vào làm việc ở Viettel đặt cọc số tiền là 3.800 USD và 2 triệu đồng (trong đó, 3000 USD và 2 triệu đồng là tiền đặt cọc vào Trường trung cấp Cảnh sát, còn 800 USD là tiền đặt cọc vào làm ở Viettel), theo người tố giác.

Số tiền này được chị Duyên viết giấy dưới hình thức vay nợ bà T và hẹn sẽ hoàn trả vào tháng 9 năm 2008.

Hết tháng 9/2008, do thời hạn lo công việc đã hết nhưng vẫn không có động thái nào từ phía Duyên là làm được việc, nên bà T đã tìm đến Duyên để đòi lại số tiền mà mình đã đặt cọc để chạy cho 2 cháu thì chị không chịu trả, bà T phải đi lại để đòi số tiền nợ trên đến mấy chục lần và yêu cầu Duyên trả lại số tiền vì không lo được việc cho bà T.  Đến tháng 11/2009 bà Tình Duyên mới chịu trả cho bà T 2.500 USD còn lại 1.300 USD.

Bất động sản - Giám đốc bị “tố” nhận tiền chạy việc vào trường cảnh sát (Hình 2).

Giấy vay tiền này bên cạnh có ghi viettel theo bà T thì đây là số tiền đặt cọc để chạy vào làm ở Viettel

Quá bức xúc với chị Duyên bà T đã làm đơn nhờ báo Nguoiduatin.vn thông tin sự việc này đến các cơ quan pháp luật có thẩm quyền để giải quyết.

Theo bà T cung cấp, hiện tại chị Duyên đang làm giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động VINAHANCOOP, có trụ sở tại 49 Nguyễn Khả Trực, Mai Dịch, Cầu Giấy (Hà Nội). 

Nguoiduatin.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc này.

Nguyên Phan

Doanh nghiệp lao động bị tố chiếm dụng tiền người lao động

Thứ 4, 23/01/2013 | 10:43
Một số lao động Hà Tĩnh “tố” Công ty XNK Hải Dương (INIMEXCO Hải Dương), thu tiền của lao động để đưa đi nước ngoài làm việc. Không đưa được lao động ra nước ngoài làm việc nhưng nợ cũng không chịu trả.

Quy định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Thứ 5, 17/01/2013 | 09:00
Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Xét xử vụ lừa xuất khẩu lao động sang Úc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Lợi dụng sự cả tin của nhiều người, Dương Hoài Châu đã lừa họ rằng có thể đưa họ đi xuất khẩu lao động ở Úc và chiếm đoạt 319.000 USD.

13 doanh nghiệp niêm yết rủi ro rất cao

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
13 doanh nghiệp Việt đang niêm yết trên cả 2 sàn vừa bị xếp vào diện có độ rủi ro rất cao.
Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.