Ngôi trường có 5 thủ khoa đại học 2013

Ngôi trường có 5 thủ khoa đại học 2013

Thứ 4, 14/08/2013 | 09:44
0
Theo thống kê mới nhất, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) là trường có nhiều thủ khoa nhất tỉnh, trong đó, kỳ thi năm nay toàn tỉnh Nghệ An có tổng 8 thủ khoa, riêng trường THPT này chiếm 5 thí sinh.

Các thủ khoa gồm: Nguyễn Xuân Đức - Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thi khối A đạt 28 điểm - thủ khoa Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xã hội - Ngôi trường có 5 thủ khoa đại học 2013
Ngôi trường hàng năm đều có học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ

Phạm Thị Quỳnh - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thi khối C đạt 27 điểm - thủ khoa Trường Đại học Luật Hà Nội.

Nguyễn Thị Thu Tâm - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thi khối D3 đạt 28 điểm - thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Trần Hiếu - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thi khối D1 đạt 27,5 điểm - thủ khoa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Bùi Thị Thảo Hương - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thi khối D2 đạt 27,25 điểm - thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Trong số 204 học sinh đạt điểm cao, khối A, A1 có 58 em và khối B có có 78 em từ đạt 27 điểm trở lên; khối C có 17 em đạt từ 25 điểm trở lên, khối D và các khối khác có 51 em đạt 26 điểm trở lên.

Được biết, năm nay Nghệ An có 30.913 em đăng ký dự thi vào khối A và A1; 17.087 em đăng ký dự thi vào khối B; 4.031 em đăng ký dự thi vào khối C và 8.581 em đăng ký dự thi vào khối D và các khối khác (khối D1, D2,….). 

Năm 2012, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng có nhiều thủ khoa trong đó, có 2 thủ khoa Nguyễn Hoàng Quân và Nguyễn Thanh Long - 2 trong ba thủ khoa của lớp 12A1 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.  

Trong những năm gần đây trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nào cũng có học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hàng năm.

P. Chính

Quảng Nam: Bà mẹ trẻ người Cơtu đỗ thủ khoa

Thứ 2, 12/08/2013 | 09:56
Dù đã lập gia đình, có con nhỏ 16 tháng tuổi nhưng ước mơ trở thành cô giáo khiến Pơloong Hiện (thôn Vinh, xã Tà Pơ, Nam Giang, Quảng Nam) tự tin ứng thí và bất ngờ trở thành thủ khoa đại học.

Chàng trai dân tộc thiểu số thủ khoa HV Hàng không

Thứ 7, 10/08/2013 | 11:07
Hoàng Hiệp, chàng trai dân tộc Tày là một trong 7 thủ khoa xuất thân từ trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk. Hiệp cũng đỗ vào khối A1 của ĐH Ngoại thương TP.HCM với 25,5 điểm.

Thủ khoa nhập ngũ: 'Đừng bắt trạng nguyên phải giỏi võ'

Thứ 7, 10/08/2013 | 08:08
Tại sao lại phải cho một trạng nguyên đào tạo trong môi trường quân đội mà không phải là nơi anh ta xứng đáng được theo đuổi đam mê và khát khao cống hiến thực thụ của mình?

Bố thủ khoa ĐH Y sống trong cống hoang nuôi con ăn học

Thứ 6, 09/08/2013 | 14:44
Hơn 10 năm, bác Nguyễn Hữu Định cha của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến sống tạm bợ, lúc ở vỉa hè dựng lều lán, thậm chí nơi ở chỉ là một chiếc cống bỏ hoang để bươn trải kiếm sống nuôi con học đại học.

Thủ khoa ĐH Y mong được xem xét chuyện nhập ngũ

Thứ 7, 03/08/2013 | 08:52
Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến đầy tâm tư khi nhận được yêu cầu có mặt ở nhà để nhận lệnh nhập ngũ. Gia đình khó khăn nên em có nguyện vọng sớm trở thành một bác sĩ giỏi.

Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội từng đỗ 'tam khoa' sư phạm

Thứ 2, 29/07/2013 | 19:59
Với 30 điểm (làm tròn), trong đó môn Toán 10 điểm, Vật Lý 9,75, Hóa 10, Nguyễn Thành Trung - học sinh lớp 12A3, chuyên Lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) là thí sinh có số điểm cao nhất trên cả nước, thủ khoa ĐHBK Hà Nội. Ngoài Thành, đến nay còn 2 thí sinh khác đạt 30 điểm.