Một ngư dân mất tích do rơi xuống biển

Một ngư dân mất tích do rơi xuống biển

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực BCH PCLB – TKCN tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 28/10/2012, trên địa bàn tỉnh đã có một người mất tích trong cơn bão Sơn Tinh, do rơi xuống biển.

Vào hồi 11 giờ 30 ngày 26/10/2012, tại tọa độ 18o51’02” vĩ độ Bắc, 106o21’72” kinh độ Đông, tàu đánh cá mang biển kiểm soát NA 90071 TS, do ông Võ Văn Hướng (SN 1964), trú tại xóm Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang thu dọn cọc sào để chạy vào bờ tránh bão số 8. Được biết, lúc đó trên tàu có 8 thuyền viên.

Nhịp sống - Một ngư dân mất tích do rơi xuống biển

Sơ đồ bão Sơn Tinh.

Tuy nhiên, do mưa to, sóng lớn kèm theo gió mạnh đã làm thuyền viên Hoàng Văn Đông (SN 1966), quê quán: xóm 9, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) bị cọc sào đánh rơi xuống biển, rồi chìm dần.

Mặc dù đã được tàu và các phương tiện gần đó tổ chức tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Ngọc Tuấn