Một người Mỹ thừa nhận bán bí mật hạt nhân cho Trung Quốc

Một người Mỹ thừa nhận bán bí mật hạt nhân cho Trung Quốc

Chủ nhật, 01/05/2016 | 08:21
0
Ching Ning Guey thú nhận đã bán thông tin hạt nhân bí mật của chính phủ Mỹ cho Trung Quốc khi ông làm quản lý Công ty điện lực Tennessee Valley.

Một cựu nhân viên cao cấp của một văn phòng chính phủ Mỹ tại Tennessee đã thừa nhận bán bí mật hạt nhân của nước này cho Trung Quốc.

Thế giới - Một người Mỹ thừa nhận bán bí mật hạt nhân cho Trung Quốc

Nhà máy điện hạt nhân của Mỹ.

Đài VOA ngày 30/4 đưa tin cho hay, hồ sơ tòa án liên bang vừa được tiết lộ cho biết, Ching Ning Guey thú nhận đã bán thông tin hạt nhân bí mật của chính phủ Mỹ cho Trung Quốc khi ông làm quản lý Công ty điện lực Tennessee Valley của chính phủ.

Lệnh khởi tố, đã được giữ bí mật hơn một năm qua, truy tố Guey với cáo trạng âm mưu tham gia trái phép vào việc phát triển vật liệu hạt nhân bên ngoài nước Mỹ và âm mưu hành động như một gián điệp cho chính phủ nước ngoài.

Theo cáo trạng, Guey đã lợi dụng quyền được truy cập vào các thông tin nhạy cảm và được bảo vệ chặt chẽ về việc phát triển và sản xuất các vật liệu hạt nhân đặc biệt khi ông làm việc như một người quản lý cao cấp cho bộ phận đánh giá rủi ro xác suất của TVA trong năm 2010-2014, để thu thập thông tin và cung cấp trái phép cho đại diện của phía Trung Quốc lấy tiền.

Guey, người Mỹ gốc Đài Loan, bị truy tố cùng với một người quen biết lâu năm Szu Hsiung Ho, một kỹ sư hạt nhân người Mỹ gốc Trung Quốc. Ho được cho là người đã tuyển Guey để ăn cắp bí mật hạt nhân và bán thông tin cho Trung Quốc.

Theo hồ sơ tòa án, ông Ho và ông Guey quen nhau từ đầu thập niên 1990 tại một sự kiện của Hiệp hội Công nghệ Hạt nhân Mỹ-Trung Quốc.

Tháng 12 năm ngoái, Ho gửi cho Guey một chi phiếu hơn 15.000 đô la cho việc cung cấp thông tin cho chính phủ Trung Quốc vào năm 2013 và 2014.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.