Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thứ 3, 23/04/2019 | 17:07
0
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh là một trong những nhà lãnh đạo quốc gia tầm cỡ trong thời kỳ đổi mới, nhà quân sự xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đại tướng Lê Đức Anh là cán bộ chỉ huy quân đội trực tiếp tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước trong giai đoạn đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, ông tham gia hoạch định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước cả về đối nội và đối ngoại. Ông là một trong những nhà lãnh đạo quốc gia tầm cỡ trong thời kỳ đổi mới, nhà quân sự xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp nghị sĩ John McCain, thành viên cấp cao Đảng Cộng hòa (Mỹ), ngày 11/4/1995, tại Hà Nội. Ảnh: Kim Hùng/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 2).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Phu nhân thăm đồng chí Souphanouvong, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và gia đình, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, ngày 2/11/1993, tại Viêng Chăn. Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 3).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Soo-han tại Phủ Chủ tịch, sáng 27/8/1996, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 4).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma ký hiệp ước hợp tác giữa hai nước, sáng 8/4/1996, tại Hà Nội. Ảnh: Minh Ðiền/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 5).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh đón và hội đàm với Quốc vương Malaysia Tuanku Jaafar thăm chính thức Việt Nam, ngày 19/12/1995, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 6).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng New Zealand Jim Bolger thăm Việt Nam, ngày 21/11/1995, tại Hà Nội. Ảnh: Minh Ðạo/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 7).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Tổng thống Cộng hòa Áo Thomas Klestil, sáng 28/4/1995, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 8).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng thống Indonesia Suharto tại thủ đô Jakarta, trong chuyến thăm chính thức Indonesia, tháng 4/1994. Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 9).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh duyệt đội danh dự tại Lễ đón, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Philippines, tháng 11/1995. Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 10).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm Công ty Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa), ngày 29/12/1994. Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 11).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh với nhân dân xã Phú Ðình, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái (tháng 1/1995). Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 12).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh với cán bộ, công nhân Nhà máy Xi măng Hải Dương (Ninh Bình), ngày 6/2/1994. Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 13).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm Nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình), tháng 1/1994. Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 14).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tham gia đánh cồng chiêng cùng đồng bào các dân tộc xã Bản Đôn, huyện Buôn Đôn trong chuyến thăm tỉnh Đắk Lắk, ngày 28/9/1996. Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Tin nhanh - Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 15).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh với các đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VI, tháng 10/1992, tại Hà Nội. Ảnh: Cao Phong/TTXVN

Theo TTXVN

 

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Thứ 2, 22/04/2019 | 22:04
Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã từ trần vào hồi 20h10, ngày 22/4/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Thứ 3, 30/07/2013 | 08:59
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.