Một số tài khoản Facebook lợi dụng chuyện giáo viên vào nhà nghỉ với học sinh để

Một số tài khoản Facebook lợi dụng chuyện giáo viên vào nhà nghỉ với học sinh để "câu like"

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 6, 08/03/2019 | 19:52
0
Mặc dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra về việc giáo viên có vào khách sạn với học sinh lớp 10 hay không, nhưng từ tối qua (7/3), trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều thông tin về câu chuyện.

Cụ thể, một số tài khoản Facebook có tên L.V.H., T.C.M. nghi là giả mạo cô giáo H. và học sinh lớp 10 nhằm mục đích để câu view, câu like. Liên quan đến vấn đề này, ngày 8/3, thông tin từ sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh các Facebook nghi giả mạo này.

Theo ghi nhận của PV, nhiều Facebook cá nhân với tên người dùng và ảnh đại diện là hình chân dung của cô giáo H. đồng loạt xuất hiện. Để tạo sự tin tưởng cho người xem, trên các trang Facebook giả mạo này liên tục cập nhật những status thể hiện sự mệt mỏi, chán chường như: "Cô mệt lắm rồi, mọi người đừng bàn tán nữa; "chuyện không như mọi người nghĩ đâu"; "lúc này H. đã tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn, cuộc gọi của mọi người". "Xin mọi người đừng miệt thị H. nữa, H. rất mệt mỏi",...

Tin nhanh - Một số tài khoản Facebook lợi dụng chuyện giáo viên vào nhà nghỉ với học sinh để 'câu like'

Facebook nghi giả mạo giáo viên P.T.V.H..

Những dòng trạng thái buồn bã đã làm cư dân mạng tin tưởng, không một chút nghi ngờ. Cư dân mạng đồng loạt vào thả "phẫn nộ" và để lại các bình luận chỉ trích, "ném đá" trước hành vi cô giáo vào khách sạn với nam sinh chưa đủ 16 tuổi. Chỉ với một dòng trạng thái vu vơ, tài khoản ảo đã có hơn 1.000 lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Trần Thái, đoàn Luật sư TP.HCM cho hay, trong trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính, hành vi giả mạo facebook, giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng (điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 63/2007/NĐ-CP).

Hành vi sử dụng facebook, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác cũng có mức phạt tương tự. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện (chẳng hạn như laptop…) được sử dụng để vi phạm hành chính.

Trong buổi sáng 8/3, PV báo Người Đưa Tin cũng đã liên hệ với ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo Bình Thuận. Ông Thái cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, sở GD&ĐT đã chỉ đạo trường Nguyễn Huệ tạm đình chỉ việc dạy học của cô P.T.V.H. trong vòng 15 ngày. Tất cả hồ sơ liên quan đến vụ việc, sở cũng đã chuyển hết cho cơ quan công an để xác minh làm rõ”.

Trước đó, ông Lê Thanh Tuấn (ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân), chồng cô giáo P.T.V.H. gửi đơn tố cáo đến trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã La Gi), nơi cô này đang công tác về việc nữ giáo viên này có quan hệ bất chính với một nam sinh lớp 10.

Theo đó, ông Tuấn đã phát hiện vợ mình nhiều lần nhắn tin với em N.T.A. (học sinh lớp 10) và hai cô trò đã nảy sinh tình cảm. Thậm chí ông Tuấn còn bắt gặp hai cô trò ở chung phòng trong nhà nghỉ.

Hiện, Công an thị xã La Gi đang tập trung điều tra làm rõ sự việc có hay không việc cô H. và em T.A. quan hệ tình cảm trong nhà nghỉ.

Bình Thuận: Xác minh thông tin cô giáo quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

Thứ 5, 07/03/2019 | 14:37
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết đang tiến hành xác minh thông tin một cô giáo dạy THPT có quan hệ bất chính với học sinh của mình.

Cô giáo bị tố quan hệ bất chính với học sinh lớp 10: Ý kiến của Cục trưởng cục nhà giáo và Cán bộ Quản lý - Bộ GD&ĐT

Thứ 5, 07/03/2019 | 17:55
Chiều 7/3, đại diện cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý (bộ GD&ĐT) đã lên tiếng về thông tin một cô giáo đang giảng dạy tại một trường THPT trên địa bàn thị xã LaGi bị tố có quan hệ bất chính với một học sinh lớp 10.

Vụ cô giáo bị tố quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10: Giám đốc Sở chỉ đạo nóng

Thứ 5, 07/03/2019 | 15:27
Chiều 7/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô giáo bị tố quan hệ bất chính với học sinh của mình.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.