Một tuần nhìn lại: Sốc phản vệ khi chạy thận, nổ lò vôi ở Formosa

Một tuần nhìn lại: Sốc phản vệ khi chạy thận, nổ lò vôi ở Formosa

Chủ nhật, 04/06/2017 | 15:31
0
Sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình, 8 bệnh nhân tử vong; Nổ lò vôi ở Formosa Hà Tĩnh trong đêm;... là những tin tức nổi bật nhất tuần qua (29/5 - 4/6).

Sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình, 8 bệnh nhân tử vong

Xã hội - Một tuần nhìn lại: Sốc phản vệ khi chạy thận, nổ lò vôi ở Formosa

Tuần qua, dư luận xôn xao trước việc ban Quản lý (BQL) dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bị tố "đạo" bản đồ của một sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân. Theo đó, anh Đào Mạnh Sơn từng vẽ hình bản đồ vị trí các nhà ga rồi đưa lên mạng nhằm mục đích minh họa cho bài viết “Dự án đường sắt đô thị Hà Nội” trên trang bách khoa mở Wikipedia.org vào năm 2016.

Tuy nhiên, tháng 5/2017, sau khi nhà ga La Khê mở cửa cho khách tham quan, anh Sơn trực tiếp đến nhà ga và bất ngờ phát hiện có đến 7 vị trí trong nhà ga sử dụng hình ảnh tấm bản đồ do chính tay anh vẽ.

Sáng 2/6, ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc BQL dự án đã trực tiếp liên lạc với Đào Mạnh Sơn, sinh viên đại học Kinh tế quốc dân – người vừa xác nhận bản quyền đối với “Bản đồ vị trí các ga tàu” sử dụng tại một số pano trưng bày giới thiệu mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội tại ga La Khê.

Do số điện thoại của sinh viên Sơn không liên lạc được nên lãnh đạo BQL dự án đường sắt đã để lại tin nhắn xin lỗi anh Đào Mạnh Sơn và tỏ ý muốn có buổi làm việc trực tiếp với sinh viên Sơn để trao đổi về việc sử dụng bản đồ này.

Được biết, trong thời gian chờ ý kiến của tác giả, BQL dự án đường sắt sẽ tạm dừng sử dụng hình ảnh nói trên tại một số pano đang trưng bày ở ga La Khê.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất cả nước

Ngày 1/6, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các cơ quan chức năng liên quan, triệt phá chuyên án 516E, xóa sạch đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Trước đó, từ tháng 5/2016 - 6/2017, các trinh sát đã phát hiện ra một đường dây sản xuất, mua bán ma túy “khủng” lớn nhất cả nước, do đối tượng Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là Hoàng béo, SN 1981, quê TP.Hà Nội, ngụ tại khu căn hộ cao cấp 111 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM) cầm đầu.

Trải qua hơn 400 ngày lăn lộn trên đủ mọi “mặt trận” với nhiều đêm thức trắng, thậm chí bị thương, các trinh sát vẫn cố gắng bám trụ, theo dõi và triệt phá đường dây sản xuất thuốc lắc lớn nhất Việt Nam này.

Chuyên án đã thành công khi bắt được Hiếu và 15 đối tượng liên quan, trong đó có Lê Văn Mang (SN 1987, quê tỉnh Cà Mau) Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Miu, SN 1994, ngụ quận 5) Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, ngụ quận 10), Lê Hương Giang (SN 1988, ngụ quận 5), Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, ngụ quận 10) và Nguyễn Đắc Huy (còn gọi là Tin, SN 1988, ngụ quận 10). Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 520.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, với trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỷ đồng), 10 tỷ đồng và 7 ô tô.

Mai Anh