Những ngày qua, Báo điện tử Người Đưa Tin nhận được phản ánh của chị Minh P. (Nam Định) về một hộp thuốc mà mẹ của chị được bác sĩ chỉ định mua trong nhà thuốc của bệnh viện với giá 16 triệu đồng. Hộp thuốc này có tất cả 28 viên.
Tuy nhiên, khi mua sản phẩm về nhà kiểm tra lại thì người nhà có thấy hộp thuốc này không có mã vạch, mã vạch còn rất lờ mờ. Bà H. thắc mắc với con nhưng cũng không báo lại bên phía bệnh viện.
Loại thuốc được chị P. và bà H. phản ánh.
Trao đổi với PV, bà H. cho biết, bà bị viêm gan C đã 3 năm nay. Khoảng 2 tuần trước bà đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để khám bệnh. Sau đó được bác sĩ điều trị chỉ định mua thuốc có tên LEDVIR với giá 16 triệu đồng.
Theo lời của bà H., trước đó bà đã điều trị 2 lần thuốc đặc trị và hai lần thuốc tiêm nhưng đều thất bại. Lần này là lần thứ 3 nên bà H. được chỉ định điều trị bằng thuốc uống.
Bà H. cho biết, loại thuốc này được bác sĩ cho biết của Mỹ. Nhưng thuốc này lại được sản xuất từ Ấn Độ và là loại thuốc mới ra nên bà thắc mắc. Có lẽ vì mới nên thuốc này không có mã vạch?.
“Loại thuốc này tôi được bác sĩ chỉ định uống trong vòng 1 tháng, có 28 viên. Mỗi ngày uống 1 viên vào buổi tối. Tuy nhiên khi mua về các con bảo không có mã vạch nên khi dùng tôi cứ lăn tăn mãi không biết có đúng là thuốc thật hay là thuốc như thế nào”, bà H. thông tin thêm.
Hóa đơn mua thuốc của bà H. ở quầy thuốc của bệnh viện.
Ngoài ra, bà H. cũng cho biết, các con bà tìm hiểu trên mạng thì cùng lọ thuốc thế này nhưng bán bên ngoài giá rẻ hơn so với trong bệnh viện từ 3-4 triệu đồng. Tức là nếu mua ở các nhà thuốc bên ngoài, thuốc này chỉ có giá khoảng hơn 11, 12 triệu đồng/hộp?!
Chia sẻ vớ