Mưa bão miền Trung: Đã có 6 người chết

Mưa bão miền Trung: Đã có 6 người chết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Bão lũ trong những ngày qua tại miền Trung đã gây thiệt hại lớn về cả người và tài sản cho các tỉnh này.

Theo báo cáo sáng nay của Ban chỉ huy PCLB TW về tình hình diễn biến và thiệt hại do bão số 4 gây ra là 4 người chết và 4 người bị thương. Tuy nhiên, nhìn chung về thiệt hại do bão lũ gây ra tại miền Trung mấy ngày qua thì con số người chết đã là 6 người.

Trước đó, như PV Nguoiduatin.vn tại miền Trung đã báo về, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 25/9 đã xảy ra một vụ chết đuối do lật ghe khiến 2 người dân thiệt mạng. Cùng ngày, vào chiều 25/9, tại Quảng Nam, một cháu bé cùng mẹ ra bờ sông gần nhà để bắt cá đã sảy chân chết đuối. Các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm xác nạn nhân, nhưng do sông lớn, chảy xiết nên việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Phú Yên có một người chết là anh Nguyễn Vũ Viên (SN 1980, thuyền viên tàu PY6678 bị rơi xuống biển lúc 10h ngày 26/9).

Trong khi đó theo báo Nhân Dân, đến chiều ngày 27/9, ở tỉnh Quảng Trị đã có hai người chết do tai nạn xảy ra trong mưa bão, đó là bà Nguyễn Thị Tịnh (64 tuổi ở Xóm Đào - xã Hải Thọ - huyện Hải Lăng) và ông Hoàng Công Trực (29 tuổi, ở thôn Tam Hữu - xã Triệu Trung - huyện Triệu Phong).

Nhịp sống - Mưa bão miền Trung: Đã có 6 người chết

Hình ảnh ngập lụt tại Quảng Nam

Ngoài ra, mưa lớn kèm theo dông tố và sét đánh làm Trạm thủy văn xã Hải Sơn - huyện Hải Lăng bị cháy, trạm thủy văn Đắk Rông (Đắk Rông) và Tân Lâm (Cam Lộ) bị trôi thủy chí đo mực nước; nhiều đoạn bờ sông ở sông Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu bị sạt lở; 2 cống tràn ở xã Hải Khê (Hải Lăng), cầu tràn Tà Rụt - A Vao bị sạt lở, hư hỏng nặng...

Do ảnh hưởng bão số 4, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, nước ở thượng nguồn đổ về mạnh làm nước trên sông Hiếu, Bến Hải, Thạch Hãn, Ô Lâu... lên nhanh gây ngập lũ gần 4.000 ha lúa hè thu chưa thu hoạch, 500 ha hoa màu và 4 ha cá nước ngọt ở các địa phương, 24 hồ tôm bị vỡ...

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, liên tục trong nhiều ngày qua, tại các huyện miền núi Quảng Nam xuất hiện các đợt mưa kéo dài khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng, sông suối dâng cao gây ách tắc cục bộ nhiều địa bàn.

Tại các con sông Sông, sông Voi (huyện Đông Giang); sông Bung, sông Ring (huyện Nam Giang); sông Avương, Tà Làng (huyện Tây Giang, Quảng Nam) nước lũ từ đầu nguồn đang tiếp tục đổ về gây ngập úng, chia cắt nhiều địa bàn đi vào các bản làng vùng cao.

Ngoài ra theo báo cáo sáng nay của Ban chỉ huy PCLB TW, còn có 4 người bị thương trong bão số 4. Tổng số nhà bị ngập, hư hại, tốc mái là 128 nhà. Lúa, hoa màu bị ngập là 5.167 ha (trong đó Quảng Trị 4.472 ha, Thừa Thiên Huế: 695 ha.

PVBT