Mưa đá 'quét' Thái Nguyên, nông dân khóc ròng vì mất nhà, mất của

Mưa đá 'quét' Thái Nguyên, nông dân khóc ròng vì mất nhà, mất của

Thứ 4, 20/04/2016 | 16:40
0
Trận mưa đá trong đêm đã gây thiệt hại lớn cho bà con nhân dân tỉnh Thái Nguyên, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại, gần 1000 ha cây nông nghiệp bị ảnh hưởng...

Tin nhanh , ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do giông lốc và mưa đá trên địa bàn 2 huyện Phú Lương và Định Hóa.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTTN, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh.

Xã hội - Mưa đá 'quét' Thái Nguyên, nông dân khóc ròng vì mất nhà, mất của

8 xã trên 2 địa bàn huyện Phú Lương và Định Hóa đã xảy ra giông lốc và mưa đá.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh, vào tối 17/4, trên địa bàn 2 huyện Phú Lương và Định Hóa đã xảy ra giông lốc và mưa đá cục bộ với cường độ mạnh gây thiệt hại nặng về tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Cụ thể, đối với huyện Phú Lương, giông lốc và mưa đá xảy ra tại 8 xã, thị trấn gồm: Yên Đổ, Yên Lạc, Động Đạt, Ôn Lương, Hợp Thành, Phủ Lý, Yên Trạch và thị trấn Đu.

Tổng cộng đã có 1 nhà bị sập hoàn toàn, gần 80 căn nhà bị tốc mái, cùng nhiều công trình phụ trợ bị ảnh hưởng.

Diện tích lúa và hoa mầu bị ảnh hưởng là hơn 163ha, cùng 6 vườn ươm chè tại xã Động Đạt hư hại nặng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Tại huyện Định Hóa, giông lốc và mưa đá ảnh hưởng đến toàn bộ các xã và thị trấn trên địa bàn, trong đó các xã: Định Biên, Đồng Thịnh, Bình Yên, Thanh Định, Điềm Mặc… bị thiệt hại nặng.

Xã hội - Mưa đá 'quét' Thái Nguyên, nông dân khóc ròng vì mất nhà, mất của (Hình 2).

Trận mưa đá trong đêm 17/4 đã khiến cho 431 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng.

Thống kê sơ bộ cho thấy, đã có 431 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 263 nhà bị tốc mái và 8 nhà bị sập hoàn toàn; diện tích lúa và hoa mầu bị ảnh hưởng khoảng 647ha, diện tích cây lâm nghiệp là 14ha.

Giông lốc đã kh

Cùng chuyên mục

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.