Mua dưa chuột gần trường, 10 học sinh ngộ độc

Mua dưa chuột gần trường, 10 học sinh ngộ độc

Thứ 7, 21/09/2013 | 20:09
0
Sau khi mua dưa chuột ở gần cổng trường ăn, 10 học sinh phải nhập viện.

Ngày 20/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: "Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu nguyên nhân vụ 10 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên".

Theo đó, nguyên nhân ngộ độc nghi ngờ do hóa chất từ dưa chuột, dưa vàng bị ô nhiễm hóa chất được trường mua về ăn.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên hiện vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân để xử lý triệt để vụ ngộ độc thực phẩm.

Xã hội - Mua dưa chuột gần trường, 10 học sinh ngộ độc

Các học sinh bị ngộ độc cấp cứu trong bệnh viện.

Trước đó, ngày 16/9, sau khi ăn dưa chuột mua ở gần cổng trường, cả 10 học sinh trên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Mường Nhé (Điện Biên). 

Lập tức, Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động điều tra, xử lý vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản hướng dẫn tăng cường các biện pháp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn gửi Sở Y tế tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức tiến hành điều tra nguyên nhân và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Theo Tri thức

Nguy cơ ngộ độc từ thuốc... đông y

Thứ 4, 28/08/2013 | 19:57
Ông anh bạn uống thuốc đông y Trung Quốc "xịn" thế mà bị phù nề, mặt, tay chân nặng, ấn vào cứ phúng phính nước.

Vụ ngộ độc tại Ấn Độ: 27 học sinh tử nạn, nghi bị đầu độc

Thứ 5, 18/07/2013 | 10:05
Vụ ngộ độc thực phẩm thương tâm tại trường tiểu học ở bang Bihar của Ấn Độ tính đến hôm qua đã có 27 học sinh tử nạn. Trong lúc nhiều người dân địa phương bức xúc biểu tình, nổi loạn, cơ quan chức năng nghi có kẻ đã cố tình đầu độc.

Chữa cháy kho gỗ ép, 20 cảnh sát ngộ độc thuốc trừ sâu

Thứ 6, 12/07/2013 | 08:35
Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 23h30 ngày 10/7, tại xưởng sản xuất củi ép, gỗ ép thuộc công ty Đầu tư và sản xuất nhiên liệu xanh ở thôn Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội.

Hàng trăm người ngộ độc vì bánh mì nổi tiếng miền Tây

Thứ 4, 29/05/2013 | 15:21
Hơn 100 người mắc các triệu chứng nôn ói, đau đầu, đau bụng dữ dội, tiêu chảy, sốt cao... phải nhập viện cấp cứu, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Dự báo của cơ quan chức năng, con số người nhập viện có thể còn tăng trong các ngày tới.

Chuyện buồn gia đình có 4 người chết vì ngộ độc bánh ngô

Thứ 4, 15/05/2013 | 09:40
Hiện tại, do nhu cầu sử dụng, ngoài món mèn mén (ngô xay đồ lên) là lương thực chính ăn thay cơm, ngày thường, bà con vẫn làm bánh để ăn.

Khách du lịch được 'khuyến mãi' ngộ độc thực phẩm

Thứ 7, 18/05/2013 | 10:57
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm "đến hẹn lại lên”, với nguy cơ ngộ độc thực phẩm hàng loạt cho du khách, khiến các nhà chức trách đau đầu, du khách bất an, lo lắng. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt du lịch của các thành phố du lịch bởi nó rất dễ khiến du khách “một đi không trở lại”.