Mưa lũ cuồn cuộn ở Yên Bái: Đã tìm thấy 1 người mất tích

Mưa lũ cuồn cuộn ở Yên Bái: Đã tìm thấy 1 người mất tích

Thứ 4, 11/10/2017 | 14:59
1
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, tại thị xã Nghĩa Lộ chưa ghi nhận trường hợp tử vong do mưa lũ, có 3 người mất tích, trong đó đã tìm thấy 1 người.

Về tình hình mưa lũ ở Yên Bái, trao đổi với PV trưa 11/10, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, hiện tại ông đang ở thị xã Nghĩa Lộ (huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) để cùng các đơn vị và nhân dân khắc phục tình trạng mưa lũ. 

Cũng theo ông Duy, tại Nghĩa Lộ chưa ghi nhận trường hợp tử vong do mưa lũ, có 3 người mất tích, trong đó đã tìm thấy 1 người. Người này bị thương và đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ.

Tại huyện Văn Chấn có 4 người mất tích chưa được tìm thấy. Tại huyện Trạm Tấu đã có 3 người chết, 5 người mất tích, 5 người bị thương đều ở xã Hát Lừu. 

Hiện, chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm số người mất tích, hỗ trợ bước đầu cho gia đình có người chết và bị thương.

"Đó mới là những thống kê ban đầu vì còn nhiều địa điểm do mưa lũ, địa hình khó khăn nên chúng tôi chưa tiếp cận được", ông Duy nói.

Xã hội - Mưa lũ cuồn cuộn ở Yên Bái: Đã tìm thấy 1 người mất tích

Nước lũ khủng khiếp đổ về khiến tỉnh Yên Bái phải di dời dân ở thị xã Nghĩa Lộ (Ảnh: Báo Yên Bái).

 

Liên quan tới thông tin mực nước về hồ Hòa Bình vượt mức bình thường và ở đây phải liên tục mở các cửa xả lũ, ông Đặng Trần Công, Chánh Văn phòng công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, lúc 11h ngày 11/10, mực nước ở hồ Hòa Bình là 117m, lưu lượng nước về 13.560 m3/s. Cũng thời điểm đó, hồ thủy điện Hòa Bình đã phải mở 8 cửa xả.

Trước việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ gây ngập lụt nhiều nơi dưới hạ du trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ông Công bày tỏ: "Chúng tôi cũng không còn cách nào, bắt buộc phải xả".

Cũng trong sáng 11/10, Tổng cục trưởng tổng cục Phòng, chống thiên tai - Ủy viên Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đã dẫn đầu đoàn công tác đi Hòa Bình để kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ; xả lũ, vận hành hồ chứa Hòa Bình đảm bảo an toàn cho hồ chứa và các tỉnh hạ du.

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác vận hành và làm việc với nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài chỉ đạo phải theo dõi chặt chẽ, tính toán để vận hành theo đúng quy trình, phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Tiếp đó, Tổng cục trưởng và đoàn công tác đã đến huyện Đà Bắc, chỉ đạo trực tiếp việc ứng phó với mưa lũ, xử lý sự cố tại các hồ Cháu, hồ Thảng…

 

Nguyễn Huệ

 

Hòa Bình: Lũ quét, khoảng 20 người mất tích ở Đà Bắc

Thứ 4, 11/10/2017 | 11:25
Lũ quét tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã khiến từ 4-6 hộ gia đình bị cuốn trôi, nhận định khoảng 15-20 người mất tích.

Mực nước về hồ Hòa Bình vượt mức bình thường, hồ liên tục mở cửa xả đáy

Thứ 4, 11/10/2017 | 08:23
Hiện nay mực nước hồ Hòa Bình đã vượt mức dâng bình thường và tiếp tục gia tăng. Để đảm bảo an toàn công trình, từ tối 10/10, hồ Hòa Bình phải chủ động mở 5 cửa xả đáy và có thể phải tiếp tục mở thêm.

Công điện khẩn ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ trên diện rộng

Thứ 2, 25/09/2017 | 07:47
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai vừa ra công điện số 69/CĐ-TW gửi ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.