Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
– Vừa qua, sau 3 ngày mưa lớn, toàn tỉnh Quảng Trị đã có trên 20.000 hộ dân bị ngập lụt, các tuyến giao thông tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn các huyện, thị, thành phố bị chia cắt...

Quốc lộ 1A bị ngập 3 đoạn dài gần 2 km làm tắc đường hàng trăm xe ô tô, xe máy từ cầu Lai Phước đến thị trấn Ái Tử. Hệ thống đường sắt bị ngập 2 đoạn làm cho 309 hành khách trên tàu SE7 và 390 hành khách tàu TN phải tạm dừng ở ga Đông Hà.

Tính đến 17 giờ hôm qua 17/10, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Trời vẫn tiếp tục mưa, mực nước ở các sông vẫn đang ở mức cao.

Nhịp sống - Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở tuyến đường vào xã Triệu Nguyên (Đakrông)

Các địa bàn như Ba Lòng (Đakrông), vùng trũng Hải Lăng, tuyến đường Hồ Chí Minh đi Cù Bai đang bị chia cắt do đất đá sạt lở tràn ra đường, Quốc lộ 9 tại km 43 sạt lở đất đá với khối lượng 100m3, cầu tràn trên tuyến đường vào La Lay bị hư hại nặng...

Đến nay, toàn tỉnh có 3 người chết là anh Trương Công Minh ở xã Hải Sơn (Hải Lăng), bà Nguyễn Thị Hương ở Quảng Bình vào hái cà phê ở thôn Cợp (Hướng Phùng, Hướng Hóa) bị nước cuốn trôi và ông Lê Cảnh Giang ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông (Triệu Phong) bị điện giật chết.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã họp khẩn cấp để triển khai công tác chỉ đạo phòng chống lụt bão tại các địa bàn xung yếu ngay trong sáng 17/10. Ông Nguyễn Đức Cường, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dẫn đầu đoàn công tác đã tiến hành thị sát vùng ngập lụt thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy (Cam Lộ), các xã Triệu Nguyên, Ba Lòng (Đakrông); ông Nguyễn Quân Chính, TUV, phó chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo công tác chống lũ ở các xã vùng trũng Hải Lăng.

Nhịp sống - Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng (Hình 2).

Sau một đêm ách tắc, Quốc lộ 1A đã thông tuyến vào sáng 17/10, tuy nhiên nhiều chổ vẫn còn ngập sâu

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Lăng, toàn huyện đã có 8.800 hộ bị ngập lụt, nhiều hồ đập bị nước đánh vỡ. Huyện đã chỉ đạo di dời 1.194 hộ ở vùng ngập sâu Hải Hòa, Hải Tân, Hải Thành, Hải Trường đi trú tránh ở nơi an toàn. Việc sơ tán dân là vô cùng khẩn cấp để tránh các thiệt hại về người, tuy nhiên trong điều kiện nước lũ chưa rút phải kiên quyết chỉ đạo người dân yên tâm ở lại nơi trú tránh an toàn.

Các địa phương huy động lực lượng để bảo vệ tài sản cho người dân, tăng cường thêm phương tiện, nhân lực để sẵn sàng ứng cứu khi thiên tai tiếp tục xảy ra, đồng thời có phương án cụ thể để phơi, sấy lương thực và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm an toàn sau lũ lụt.

Sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt tại khu gian Mỹ Chánh - Phò Trạch khiến giao thông đường sắt đi qua địa phận Quảng Trị bị tê liệt hơn 20 giờ đồng hồ, 5 đoàn tàu chạy theo hướng Bắc - Nam và ngược lại phải nằm lại tại các ga trên địa bàn tỉnh.

Nhịp sống - Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng (Hình 3).

Tàu SE 19 đón khách chuẩn bị rời ga Đông Hà để tiếp tục hành trình vào lúc 16 giờ 30 ngày 17/10/2011

Tại ga Đông Hà, hai chuyến tàu SE7 và TN1 với gần 800 hành khách đã được ngành đường sắt phục vụ công tác hậu cần tại chỗ. Ngoài ra, ngành đường sắt đã phối hợp với lực lượng công an địa phương nơi các ga có tàu bị mắc kẹt đảm bảo công tác an ninh trật tự và không để xảy ra các trường hợp mất cắp, gây rối an ninh trật tự công cộng.

Đến 14 giờ 35 phút ngày 17/10, sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực thông tuyến, những chuyến tàu bị mắc kẹt đã có thể lưu thông bình thường.

Các ngôi nhà tại phường An Đôn (thị xã Quảng Trị) bị ngập lụt nặng. Cầu Khe Quả tại xã Cam Tuyền (Cam Lộ) bị nước lũ làm sập mố, gây ách tắc giao thông. Nhiều người dân đã dùng thuyền vận chuyển hàng hóa về chợ Diên Sanh (Hải Lăng) để cung cấp lương thực cho bà con, đồng thời khẩn trương khắc phục sạt lỡ tuyến đường vào xã Triệu Nguyên (Đakrông).

Nhịp sống - Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng (Hình 4).

Thuyền, ghe là phương tiện chủ yếu để sơ tán đến nơi an toàn của những người dân vũng trũng

Ngay trong khi mưa lũ xảy ra, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã kịp thời gửi các công điện khẩn về các địa phương để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành. Trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu 12 người bị kẹt, tổ chức sơ tán 5.000 hộ dân đến nơi an toàn. Triển khai công tác đảm bảo an toàn các hồ đập, thủy lợi; chuẩn bị 24.000 thùng mì ăn liền, 54 tấn gạo, 18.000 chai nước, 10.000 lít xăng, 19.000 lít dầu để sẵn sàng cung ứng khi các địa phương có nhu cầu.

Tính cho đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã bị thiệt hại nặng nề do lũ gây ra. 1.000 ha lúa chưa thu hoạch bị ngập, hư hỏng; 165.000 cá giống bị nước cuối trôi; Quốc lộ 9 bị sạt lở taluy dương khoảng 4.000 m3... Hiện nay nước lũ đang ngập các tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng và diện tích hoa màu nên con số thiệt hại vẫn chưa được xác tính.

Nhóm PV miền Trung