Mưa lũ miền Trung: 14 người chết, hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu

Mưa lũ miền Trung: 14 người chết, hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu

Thứ 2, 05/12/2016 | 11:07
0
Đợt mưa lũ vừa qua xảy ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã gây ngập lụt diện rộng. Đã có 14 người chết và 1 người bị thương; hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu.

Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), tính đến chiều 4/12, mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Báo cáo từ các địa phương, hiện đã có 14 người chết, 3 người bị thương do mưa lũ, trong đó (Quảng Nam: 4 người chết; Quảng Ngãi: 4 người chết; Bình Định: 6 người chết và 3 người bị thương).

Bên cạnh đó, mưa lũ đã làm sập đổ 51 ngôi nhà (trong đó Bình Định có 50 nhà); có 48 ngôi nhà bị hư hỏng đều ở Quảng Ngãi; ngập 10.160 nhà (Quảng Ngãi: 1.212 nhà; Bình Định: 8.948 nhà). Diện tích lúa bị ngập, úng là 9.782ha. Diện tích rau, hoa màu bị ngập, hư hại là 2.790ha. Nhiều tuyến kênh mương thủy lợi bị sạt lở, gây hư hỏng nặng…

Thông tin từ Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, tính đến ngày 4/12,  lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống. Lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Định đã giảm nhưng nhiều khu dân cư vẫn bị lũ chia cắt. Trong khi đó, một loạt hồ chứa thủy lợi và thủy điện tại các tỉnh Nam Trung bộ đang xả tràn lũ.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Từ đêm ngày 5/12 đến ngày 9/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ lớn. 

Hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Dự báo trong ngày và đêm 5/12, các vùng biển nói trên tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ đêm 6-12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C.

Khu vực Hà Nội, thời tiết trong những ngày tới chủ đạo là có nắng về trưa và chiều với nền nhiệt cao nhất ở mức 23-24 độ C, về đêm trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 14-16 độ C.

N.H  

Quảng Bình: Mưa lũ khiến 8 học sinh thiệt mạng

Thứ 4, 09/11/2016 | 12:16
Hai trận lũ đã khiến ngành giáo dục Quảng Bình chịu nhiều thiệt hại nặng nề khi có tới 8 học sinh tử vong, hệ thống cơ sở vật chất bị hư hỏng, các trường phải nghỉ học kéo dài…

Thiệt hại nặng do mưa lũ, Phú Yên xin hỗ trợ 1.100 tấn gạo cứu đói

Chủ nhật, 06/11/2016 | 11:18
Thiệt hại hơn 337 tỷ đồng do mưa lũ, UBND tỉnh Phú Yên gửi tờ trình xin hỗ trợ gạo cứu đói, thuốc men cho người dân các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề trong tỉnh.

Mưa lũ khiến miền Trung thiệt hại 155 tỷ đồng

Thứ 7, 05/11/2016 | 09:46
Theo số liệu thống kê ban đầu, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa qua khoảng 155 tỷ đồng.

Quảng Bình: Mưa lũ khiến 8 học sinh thiệt mạng

Thứ 4, 09/11/2016 | 12:16
Hai trận lũ đã khiến ngành giáo dục Quảng Bình chịu nhiều thiệt hại nặng nề khi có tới 8 học sinh tử vong, hệ thống cơ sở vật chất bị hư hỏng, các trường phải nghỉ học kéo dài…

Thiệt hại nặng do mưa lũ, Phú Yên xin hỗ trợ 1.100 tấn gạo cứu đói

Chủ nhật, 06/11/2016 | 11:18
Thiệt hại hơn 337 tỷ đồng do mưa lũ, UBND tỉnh Phú Yên gửi tờ trình xin hỗ trợ gạo cứu đói, thuốc men cho người dân các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề trong tỉnh.

Mưa lũ khiến miền Trung thiệt hại 155 tỷ đồng

Thứ 7, 05/11/2016 | 09:46
Theo số liệu thống kê ban đầu, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa qua khoảng 155 tỷ đồng.