Bản tin 12/10: Mưa lũ ở miền Trung khiến hơn 7.600 nhà bị ngập lụt; Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 46.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bản tin 12/10: Mưa lũ ở miền Trung khiến hơn 7.600 nhà bị ngập lụt; Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 46.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Thứ 4, 12/10/2022 | 07:00
0
Mưa lũ ở miền Trung khiến hơn 7.600 nhà bị ngập; Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 46.000 lít dầu không rõ nguồn gốc; Mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023 là các tin nổi bật.

Mưa lũ ở miền Trung khiến hơn 7.600 nhà bị ngập lụt

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, tính đến 17h chiều 11/10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Tại tỉnh Quảng Nam đã có 2 người tử vong, 1 người mất tích. Đặc biệt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến lũ trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Vệ, sông Trà Bồng có lũ vượt mức báo động 2, gây ngập lụt trên diện rộng.

Tại Quảng Nam đã có 7.450 nhà dân ngập từ 0,5 - 1,2 m, tập trung ở các huyện Điện Bàn và Tp.Hội An). Tp.Đà Nẵng còn 185 nhà dân đang ngập từ 0,1 - 0,4 m tập trung ở các xã Hoà Khương và xã Hoà Tiến, huyện Hòa Vang.

Nước lũ dâng cao làm ngập 4 điểm đường giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại Quảng Bình. Quảng Nam có 15 điểm quốc lộ bị ngập sâu. Trong đó, quốc lộ 14H có 4 điểm bị tắc do nước ngập ở 0,5 - 1 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 15h ngày 10/10 đến 15h ngày 11/10 phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 345,2 mm; Trà Phú (Quảng Ngãi) 382,2 mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 301,8 mm…

Dự báo từ chiều tối ngày 11/10 đến sáng ngày 12/10, khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông; riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to. Bắt đầu từ chiều mai 12/10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 46.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 11/10, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa tàu số hiệu BT 99887 TS chở khoảng 46.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, về tới cảng Hải đội 301 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo báo VietNamNet, trước đó, vào sáng 9/10, tại vùng biển cách phía Đông Nam Côn Đảo khoảng 100 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu trên có dấu hiệu nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Xã hội - Bản tin 12/10: Mưa lũ ở miền Trung khiến hơn 7.600 nhà bị ngập lụt; Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 46.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Tàu đang vận chuyển khoảng 46.000 lít dầu DO nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Ảnh: Đức Định/VietNamNet

Lúc này trên tàu có 5 thuyền viên do ông Đặng Hữu Hiền (SN 1967, thường trú huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng. Tàu đang vận chuyển khoảng 46.000 lít dầu DO, nhưng ông Hiền không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa; ngoài ra các thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và giấy tờ tùy thân.

Theo lời khai của thuyền trưởng, số dầu vận chuyển trên tàu được mua trôi nổi trên biển từ một tàu không rõ số hiệu. Khi đang trên đường vận chuyển để tiêu thụ thì bị kiểm tra, tạm giữ.

Hiện lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023

Trao đổi với báo Lao Động, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt đang tổ chức tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 11/10 đến 16h00 ngày 20/10/2022.

Thời gian mở bán vé tàu Tết rộng rãi dự kiến từ 25/10/2022; Thời gian bán vé tập thể đã được cấp chỗ dự kiến từ 8h00 ngày 25/10 đến hết ngày 31/10/2022.

Theo đó, việc đăng ký vé tập thể trước khi mở bán rộng rãi nhằm tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên mua vé thuận lợi hơn trong dịp cao điểm bán vé tết”, đại diện doanh nghiệp này nói và cho biết, đường sắt ưu tiên đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội.

Về thủ tục mua vé, đường sắt nhận đăng ký từ 5 vé trở lên cho mỗi lượt đi và lượt về. Hành khách liên hệ trực tiếp tại các nhà ga và mang theo giấy giới thiệu, danh sách mua vé, bảng tổng hợp hành khách lượt đi, lượt về.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 11/10: Cháy lớn tại công ty giấy ở Bắc Ninh; Cô giáo mầm non bị lũ cuốn trôi trên đường về nhà

Thứ 3, 11/10/2022 | 05:00
Cháy lớn tại công ty giấy ở Bắc Ninh; Cô giáo mầm non bị lũ cuốn trôi trên đường về nhà; Số ca nhiễm Covid-19 lại tăng mạnh là những tin đáng chú ý.

Bản tin 10/10: Xe khách đang sửa thì bốc cháy, thiêu rụi 1 gara ôtô; Học sinh lớp 8 rơi từ tầng 4 xuống sân trường tử vong

Thứ 2, 10/10/2022 | 07:00
Xe khách đang sửa thì bốc cháy, thiêu rụi 1 gara ôtô; Học sinh lớp 8 rơi từ tầng 4 xuống sân trường tử vong; Thêm 371 ca mắc Covid-19 là những tin nổi bật.

Bản tin 9/10: Bé trai tử vong bất thường sau sinh; Lý do tàu hỏa về ga Sài Gòn phải dừng khẩn cấp

Chủ nhật, 09/10/2022 | 06:31
Bé trai tử vong bất thường sau sinh, gia đình bức xúc; Lý do tàu hỏa về ga Sài Gòn phải dừng khẩn cấp; Thêm 682 ca Covid-19 mới là những tin đáng chú ý.

Bản tin 8/10: Một trẻ mầm non tử vong sau giờ ngủ trưa ở trường; Bé 7 tuổi tử vong sau va chạm với xe 3 gác

Thứ 7, 08/10/2022 | 05:00
Một trẻ mầm non tử vong sau giờ ngủ trưa ở trường; Bé 7 tuổi tử vong sau va chạm với xe 3 gác; Số nhiễm Covid-19 giảm mạnh là những tin đáng chú ý.
Cùng chuyên mục

Tàu du lịch va chạm phà trên sông Tiền khiến 3 người bị thương nặng

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:49
Vụ va chạm giữa tàu du lịch và phà chở khách xảy ra trên sông Tiền khiến 1 hướng dẫn viên và hai du khách bị thương.

Bình Thuận: Liên tục gây mất trật tự công cộng, thiếu niên phải vào trường giáo dưỡng

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:47
Liên tục có hành vi gây mất trật tự khu dân cư, một thiếu niên đã buộc phải đi trường giáo dưỡng để cải tạo.

Sau nắng nóng "đỉnh điểm", tuần tới miền Bắc chuyển mát do không khí lạnh tràn về?

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:36
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến thứ 3 tuần sau miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm từ 5-6 độ C, trời chuyển mát kèm theo mưa nhỏ.

Đắk Lắk: Người dân đã tháo dỡ “trạm thu phí” tự phát

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:34
Sau khi được cơ quan chức năng bồi thường, vận động, người dân đã tháo dỡ rào chắn tự chế, chấm dứt thu phí các phương tiện qua lại trên dự án đường nghìn tỷ.

Bình Phước: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:07
UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) lễ 30/4 và 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau nắng nóng "đỉnh điểm", tuần tới miền Bắc chuyển mát do không khí lạnh tràn về?

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:36
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến thứ 3 tuần sau miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm từ 5-6 độ C, trời chuyển mát kèm theo mưa nhỏ.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.