Danh tính nạn nhân thiệt mạng trong mưa lũ kinh hoàng tại Quảng Ninh

Danh tính nạn nhân thiệt mạng trong mưa lũ kinh hoàng tại Quảng Ninh

Thứ 2, 27/07/2015 | 11:56
0
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã xác nhận trận mưa lũ lớn ngày 26/7 đã khiến 3 người thiệt mạng cùng nhiều thiệt hại tài sản trong cuộc họp của Ban cán sự Đảng và Thành viên UBND tỉnh Quảng Ninh...

Xã hội - Danh tính nạn nhân thiệt mạng trong mưa lũ kinh hoàng tại Quảng Ninh

TP Cẩm Phả ngập sâu trong nước sau mưa lớn ngày 26/7. Ảnh: báo Quảng Ninh

Theo đó, trận mưa lớn ngày 26/7 tại Quảng Ninh đã gây thiệt hại nặng nề, mưa lũ khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương cùng nhiều tuyến đường, nhà ở bị sạt lở, ngập úng...

Danh tính 3 người thiệt mạng trong trận mưa lớn được xác định là chị Nguyễn Thị Lan (SN 1988 - trú tại tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) và 2 con của chị Lan là cháu Đỗ Ngọc Hà, (SN 2008), Đỗ Thùy Chi (SN 2011).

Trận mưa lớn ngày 26/7 gây thiệt hại nặng nhất cho các địa phương: TP Cẩm Phả, TP Hạ Long và huyện Vân Đồn.

Riêng tại thành phố Cẩm Phả, lượng mưa đạt khoảng 260mm khiến nhiều nơi bị ngập trong biển nước như đoạn Quốc lộ 18A, khu vực phường Cẩm Phú, Cẩm Sơn và khu vực phường Mông Dương nước ngập đến tầng hai nhà dân.

Lượng mưa đo được ở TP Hạ Long và huyện Vân Đồn xấp xỉ 200mm. Dự báo mưa lớn vẫn còn xảy ra trong những ngày tới.

Trong các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ, TP Cẩm Phả được xác định là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 3 người thiệt mạng (3 mẹ con chị Lan - phường Mông Dương), 1 người bị thương nhẹ ở phường Cẩm Trung. Bên cạnh đó, trên 1000 hộ tại TP Cẩm Phải cũng bị ngập, 1 xe bán tải bị cuốn trôi, nhiều điểm ngập úng cục bộ lên tới 50-70 cm khiến giao thông bị ngừng trệ. Ước tính thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng.

TP Hạ Long có 200 hộ bị ngập úng, nhiều điểm ngập cục bộ từ 1-1,5m, thậm chí một số khu vực thuộc phường Bãi Cháy, Giếng Đáy ngập từ 1 – 2m... Hiện trên địa bàn nước đã rút, các phương tiện có thể lưu thông được.

Huyện Vân Đồn đã sơ tán 14 hộ dân tới nơi an toàn, hồ Nhà Thạch có nguy cơ vỡ đã được kiểm soát, 200m đường bị sạt lở, chia cắt thôn Nhà Na và Bản Sen, 500m kè đường bị cuốn trôi, 400m ta luy mái đầu cầu

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.