Mưa lũ tại Quảng Ninh: Nguy cơ vỡ đập do mưa lớn tại Cẩm Phả

Mưa lũ tại Quảng Ninh: Nguy cơ vỡ đập do mưa lớn tại Cẩm Phả

Thứ 4, 29/07/2015 | 14:19
0
Tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ tại Quảng Ninh: Diễn biến khó lường do hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp diễn.

Tin nhanh về tình hình mưa lũ ở Quảng Ninh, theo thông tin từ TP Cẩm Phả, trưa 29/07, do mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, làm lượng nước lớn kéo theo đất đá từ bãi thải Đông Cao Sơn dồn xuống đập 790 khiến đập này có nguy cơ bị vỡ.

Hiện tỉnh, thành phố, ngành Than và các lực lượng chức năng vừa nỗ lực cứu đập, vừa di dời trên 70 hộ thuộc vùng nguy hiểm ở một số tổ dân phố thuộc khu 4, phường Mông Dương đến khu vực an toàn.

Ngoài việc di dân đến nơi an toàn, việc cứu đập đang được thành phố khẩn trương tiến hành. Theo ông Nguyễn Hải Khiên – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả, công tác di dời dân cư khỏi những khu vực nguy hiểm quanh đập 790 đã hoàn thành. Tại hiện trường, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, lực lượng CSGT vẫn còn cấm đường gần 10km lộ trình từ Hà Tu – Đèo Bụt – Ngã Hai (phường Quang Hanh – TP Cẩm Phả). Tuyến xe bus đi Cẩm Phả qua khu vực Đèo Bụt đã phải thay đổi lịch trình để đi đường vòng.

Tại tổ 7, khu Đập Nước 2, phường Cẩm Thủy – TP Cẩm Phả tình trạng úng ngập vẫn còn ở một số điểm. Đặc biệt, do mưa lớn đã có tình trạng sạt lở nghiêm trọng cuốn theo nhiều m 3 đất đá từ khu vực đồi núi xuống khu vực dân cư sinh sống.

Xã hội - Mưa lũ tại Quảng Ninh: Nguy cơ vỡ đập do mưa lớn tại Cẩm Phả

Xã hội - Mưa lũ tại Quảng Ninh: Nguy cơ vỡ đập do mưa lớn tại Cẩm Phả (Hình 2).

Xã hội - Mưa lũ tại Quảng Ninh: Nguy cơ vỡ đập do mưa lớn tại Cẩm Phả (Hình 3).

Xã hội - Mưa lũ tại Quảng Ninh: Nguy cơ vỡ đập do mưa lớn tại Cẩm Phả (Hình 4).

Xã hội - Mưa lũ tại Quảng Ninh: Nguy cơ vỡ đập do mưa lớn tại Cẩm Phả (Hình 5).

Khu vực nhà cô Xuân và một số nhà bị cát ngập tại tổ 7, khu Đập Nước 2, phường

Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.