Mua tài sản bất minh, người phụ nữ bị bắt tạm giam

Mua tài sản bất minh, người phụ nữ bị bắt tạm giam

Thứ 4, 29/11/2017 | 16:08
0
Trong quá trình mua bán xe máy, Vũ Thị Huế nhận thức rõ đó là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn cố tình mua lại để phải trả giá thích đáng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Huế (SN 1973, trú tại số 37 ngõ 162, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hồ sơ điều tra - Mua tài sản bất minh, người phụ nữ bị bắt tạm giam

Đối tượng Vũ Thị Huế tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h30 ngày 12/10/2017, tổ công tác đội CSHS Công an quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Khương Đình, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Khi đến kiốt số 60 Khương Đình thì phát hiện bên trong kiốt, một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn, gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1960, trú tại số 61, tổ 29, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội); Đỗ Trung Dũng (SN 1965, trú tại B1, tổ 56, TT Đại học Y, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội), Vũ Thị Huế và con gái Huế là Phạm Chinh Thảo (SN 1993, cùng trú tại số 37, ngõ 162, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong nhà thuê có 4 xe mô tô mà theo Huế khai 1 chiếc xe là của Phạm Chinh Thảo, 3 chiếc xe còn lại Huế mua của người khác mà biết đó là xe do người khác phạm tội mà có. Theo tài liệu điều tra, trị giá số xe Vũ Thị Huế tiêu thụ là 63 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/10/2017, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Huế về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Xét thấy Vũ Thị Huế khi mua các xe mô tô trên đã nhận thức rõ đó là tài sản do người khác phạm tội mà có, bản thân Huế không có nơi ở cố định, không có nghề nghiệp. Huế từng có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Huế đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 22/10/2017, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Huế về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời ra lệnh tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Vũ Thị Huế để có thời gian củng cố hồ sơ, đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Tư Viễn

Triệt phá “sào huyệt” trộm cắp xe máy, tiêu thụ liên tỉnh

Thứ 3, 28/11/2017 | 19:28
Công an Hà Nội thông báo kết quả bước đầu triệt phá 7 ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức chặt chẽ vừa bị phòng Cảnh sát hình sự triệt phá.

Bắt đối tượng 6 tháng tiêu thụ 38 chiếc xe gian qua Campuchia

Thứ 3, 31/10/2017 | 14:43
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận, tháng 4/2017 cho đến nay, đối tượng đã bán được hơn 38 chiếc xe gian cho người khác đem qua Campuchia tiêu thụ.

Liên tục bắt các đối tượng tiêu thụ xe gian tại tỉnh Bình Dương

Chủ nhật, 29/10/2017 | 06:00
Chỉ trong 2 ngày, nhóm “hiệp sĩ ” Nguyễn Thanh Hải đã liên tục bắt được nhiều đối tượng tiêu thụ xe gian tại tỉnh Bình Dương.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.