Mức án nào cho 9X và đồng phạm đánh thuốc mê, hiếp dâm bạn gái?

Mức án nào cho 9X và đồng phạm đánh thuốc mê, hiếp dâm bạn gái?

Thứ 2, 04/12/2017 | 20:39
0
Tự đã vi phạm tội Hiếp dâm được quy định tại Khoản 1 Điều 111 bộ Luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009). Mức án nặng nhất của tội danh này có thể là tử hình.

Như tin đã đưa, Công an TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm đối với Lê Quang Tự (SN 1995), trú xã Điện Hoà.

Theo hồ sơ vụ án, khi bạn gái là chị Tr. (SN 2000) đến nhà chơi, Tự đã nhờ Nguyễn Xuân Mẫn (SN 1995), trú xã Điện Thắng Bắc, TX.Điện Bàn đi mua một vỉ thuốc an thần cùng nước ngọt. Sau đó, đối tượng đã lừa cho người yêu uống số thuốc trên.

Lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say, Tự đã thực hiện hành vi bỉ ổi. Theo lời đối tượng này, khi đang loay hoay thực hiện hành vi thì chị Tr. tỉnh giấc. Dù người yêu khóc lóc van xin, nhưng gã vẫn khống chế, cố tình hiếp dâm cho bằng được. 

Tiến hành mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, ngoài việc bắt giữ đối tượng Tự, cảnh sát đã truy tố Nguyễn Xuân Mẫn về tội đồng phạm thực hiện hành vi hiếp dâm.

Góc nhìn luật gia - Mức án nào cho 9X và đồng phạm đánh thuốc mê, hiếp dâm bạn gái?

Đối tượng Lê Quang Tự, kẻ đánh thuốc mê và hiếp dâm bạn gái.

Xét về mặt pháp luật, trường hợp cơ quan điều tra đủ cơ cở để kết luận Tự đã có những hành vi bỏ thuốc an thần vào nước ngọt để Tr. uống, từ đó, làm Tr. mất khả năng chống cự, không thể tự vệ được rồi hiếp dâm thì Tự đã vi phạm tội Hiếp dâm được quy định tại Khoản 1 Điều 111 bộ Luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) cụ thể như sau:

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

c) Nhiều người hiếp một người;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Đối với nhiều người;

e) Có tính chất loạn luân;

g) Làm nạn nhân có thai;

h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 31% đến 60%;

i) Tái phạm nguy hiểm.”

Như vậy, khung hình phạt cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 111 là bảy năm tù, thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng.

Chưa hết, ở trường hợp này, vì Tự đã trên 16 tuổi, đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm (Theo quy định tại Điều 6, Điều 8 bộ Luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009)). Nếu cơ quan điều tra làm rõ Tự phạm tội thuộc một trong những trường hợp theo Khoản 3 Điều 111 bộ Luật Hình sự dưới đây thì hình phạt nặng nhất mà Tự có thể phải chịu là tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đó là:

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Về phía Nguyễn Xuân Mẫn thì cần xem xét việc Tự nhờ Mẫn mua thuốc an thần, Mẫn có thể biết được Tự dùng thuốc đó để cho Tr. uống và thực hiện hành vi hiếp dâm hay không? Hành vi của Mẫn có phải là hành vi giúp sức, tạo điều kiện cho Tự thực hiện hành vi giao cấu hay không? Từ đây, mới có thể khẳng định Mẫn là đồng phạm với Tự về tội Hiếp dâm với vai trò người giúp sức.

Nếu Tự phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 111 thì Mẫn với vai trò người giúp sức cũng phạm tội theo khoản này. Tuy nhiên, đối với trường hợp Mẫn với vai trò là người giúp sức, theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 bộ Luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) thì người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

Việc tạo điều kiện tinh thần hay vật chất để thực hiện tội phạm thì hành vi đó cũng chỉ tạo điều kiện dễ dàng cho việc thực hiện tội phạm chứ người giúp sức không trực tiếp thực hiện tội phạm. Người giúp sức không phải là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy mà chỉ có vai trò thứ yếu trong vụ án đồng phạm. Nếu các tình tiết khác như nhau thì người giúp sức bao giờ cũng được áp dụng hình phạt nhẹ hơn những người đồng phạm khác.

Chuyên gia pháp lý Châu Việt Vương (Văn phòng Luật FDVN Đà Nẵng)

Rùng mình lời khai của 9X đánh thuốc mê, hiếp dâm bạn gái

Chủ nhật, 03/12/2017 | 17:21
Sau khi tìm mua thuốc mê không được, Tự nhờ bạn mua dùm. Giữa lúc dở trò bỉ ổi, nạn nhân thức giấc van xin nhưng Tự vẫn khống chế thực hiện hành vi cho bằng được.

Bạn gái đến nhà chơi, 9x liền bỏ thuốc mê rồi hiếp dâm

Thứ 7, 02/12/2017 | 12:37
Trong lúc đến nhà mình chơi, để chiếm đoạt thân xác bạn gái, Tự đã liều lĩnh cho thuốc ngủ vào nước uống rồi thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân.

Kẻ hiếp dâm "bạn gái nhí" lĩnh 12 năm tù

Thứ 2, 09/10/2017 | 14:56
Lợi dụng người yêu “nhí” thiếu hiểu biết, Nghĩa dụ dỗ để 2 lần quan hệ tình dục với nạn nhân.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.