Mới đây dự thảo Luật dân số được đưa ra lấy ý kiến, trong đó đáng chú ý là đề xuất cho phép phá thai theo nguyện vọng nếu tuổi thai dưới 12 tuần, trừ trường hợp phá thai để lựa chọn giới tính thai nhi, phá thai gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe phụ nữ. Ngoài ra, phụ nữ được phá thai do loạn luân, do bị hiếp dâm nếu tuổi thai từ 12 tuần trở lên.
Lý giải cho đề xuất này, một đại diện Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), cho rằng hai trường hợp do bị hiếp dâm hay loạn luân nếu không được phá sẽ gây những hậu quả về mặt xã hội và con người, vì vậy luật đã để những đối tượng này được phá thai.
Rõ ràng đề xuất này cho thấy người bị hiếp dâm, bị loạn luân phải chứng minh được rằng mình bị tổn thương thì mới thuộc trường hợp ngoại lệ cho phép phá thai từ 12 tuần tuổi trở lên.
Những người bị hiếp dâm, loạn luân thường bất ổn về mặt tâm lý (Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, dường như đây là một đề xuất có phần đánh đố và kèm theo nó là những khó khăn hệ lụy khó lường.
Cần phải lưu ý rằng người bị hiếp dâm hay bị mang thai do loạn luân là người luôn mang những bất ổn về mặt tâm lý, thậm chí là những di chứng về mặt tâm thần. Việc bắt người đó phải chứng minh với một ai đó rằng mình bị hiếp dâm, bị loan luân có “tàn nhẫn” với họ quá không?
Giả sử một người mang thai ngoài ý muốn do bị hiếp dâm, người này thậm chí còn không muốn tố cáo người hiếp dâm họ tới cơ quan pháp luật vì sự yên ổn, danh dự của chính cá nhân người đó. Nhưng lại phải chứng minh mình bị hiếp dâm trước một cơ quan khác khi đi phá thai thì có lẽ đòi hỏi này trở nên rất vô lý.
Mặt khác, việc chứng mình bị hiếp dâm, loạn luân là không hề đơn giản. Bản thân những người làm công tác điều tra, phá án cũng “toàt mồ hôi” khi phải chứng minh một hành vi phạm tội. Nếu giao trách nhiệm cho người đi