Mỹ, Anh sẽ hoãn tấn công Syria ít nhất đến thứ Ba tuần tới?

Mỹ, Anh sẽ hoãn tấn công Syria ít nhất đến thứ Ba tuần tới?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:07
0
Hạ viện Anh có thể bỏ phiếu chống lại kế hoạch tấn công Syria trong hôm nay, trong khi Tổng thống Obama chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ trong Quốc hội Anh, hoạt động quân sự chống lại Syria về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học có thể sẽ được trì hoãn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vụ tấn công quân sự.
Anh sẽ không tấn công trước khi thanh tra LHQ có báo cáo
Quân sự - Mỹ, Anh sẽ hoãn tấn công Syria ít nhất đến thứ Ba tuần tới?
Người biểu tình phản đối kế hoạch tấn công quân sự Syria tại London hôm 28/8.
 
Hôm 29/8, Hạ viện Anh sẽ nhận được yêu cầu của chính phủ phê duyệt một "phản ứng nhân đạo mạnh mẽ" trừng phạt tội phạm chiến tranh là chính phủ Syria. Tuy nhiên, lãnh đạo đối lập Anh Ed Miliband cho biết ông sẽ kêu gọi các nghị sĩ bỏ phiếu chống lại kế hoạch này.
Một sự phản đối từ Quốc hội có thể đẩy thời gian phản ứng quân sự đến thứ 3 tuần sau khi các nghị sĩ tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác.
Trong một phản ứng khác, đảng Lao động cho biết sẽ hỗ trợ hành động quân sự nếu các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhận được báo cáo đầu tiên của các thanh tra đang làm việc tại Syria, trong đó khẳng định rằng chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây ra vụ tấn công hóa học hôm 21/8.
Obama chưa đưa ra quyết định cuối cùng
Ngày 28/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết quân đội đã cung cấp cho ông các tùy chọn liên quan đến cuộc tấn công quân sự có thể đối với Syria, nhưng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với PBS NewsHour, ông Obama nói rằng Washington đã "kết luận" chính phủ Syria đứng sau cuộc tấn công vũ khí hóa học sát hại hàng trăm dân thường ở Damascus vừa qua.
Tuy nhiên Tổng thống Obama nói rằng một sự can thiệp trực tiếp của Mỹ ở Syria sẽ không hữu ích, không giảm bớt căng thẳng trên mặt đất.
"Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng các tiêu chuẩn quốc tế đối với việc sử dụng vũ khí hóa học cần phải được tuân thủ", ông Obama nói.
Ông cho biết, Syria có "một trong những kho dự trữ vũ khí hóa học lớn nhất thế giới".
Theo Giáo dục Việt Nam

 

Syria: Dập chiến tranh hay nhen lửa hận thù?

Thứ 5, 29/08/2013 | 07:22
Thay vì loại bỏ mối đe dọa vũ khí hóa học, một cuộc tấn công của phương Tây vào quốc gia Ảrập chỉ làm tăng nguy cơ chiến tranh leo thang và phản ứng dữ dội.

Syria trước giờ G chiến tranh: Tương quan lực lượng hai bên

Thứ 4, 28/08/2013 | 19:18
Các phương tiện truyền thông phương Tây loan tin: Mỹ có thể không kích vào Syria bằng tên lửa trong ba ngày, bắt đầu từ ngày mai 29/8. Để chuẩn bị, ít nhất Mỹ đã điều động 4 tàu khu trục tên lửa hiện đại lớp Arleigh Burke đậu trước cửa nhà đối thủ. Vậy, Syria có phải là đối thủ dễ nhằn giống như Iraq hay Libya?

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: Đã sẵn sàng tấn công Syria

Thứ 4, 28/08/2013 | 15:28
Các lực lượng Mỹ đã sẵn sàng phát động một cuộc tấn công vào Syria nếu Tổng thống Barack Obama "bật đèn xanh", Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố hôm 27/8.

Thế giới sôi sục phản ứng kế hoạch tấn công Syria của Mỹ

Thứ 4, 28/08/2013 | 14:22
Thông tin Mỹ và các quốc gia đồng minh đang cân nhắc triển khai hành động quân sự nhằm vào Syria đã nhận được nhiều luồng phản ứng của các nước trên thế giới.

Phương Tây đánh Syria vào cuối tuần này?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:08
Phương Tây có thể đánh Syria trong vài ngày tới. Mỹ và đồng minh đã nói với phe nổi dậy như vậy trong một cuộc họp ngày 26/7 ở Istanbul.

LHQ tiếp tục điều tra tấn công hóa học ở Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:54
Thanh tra viên Liên Hợp Quốc chuẩn bị bước vào ngày thứ hai của cuộc điều tra các vụ 'tấn công hóa học' ở ngoại ô thủ đô Damascus hồi tuần trước.

Xạ thủ nã đạn vào đoàn thanh sát Liên Hợp Quốc tại Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 08:56
Hàng loạt viên đạn bay về phía đoàn xe của thanh sát viên Liên Hợp Quốc khi họ tới hiện trường của vụ tấn công bằng khí độc ở ngoại ô thành phố Damascus.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.