Mỹ chỉ trích Triều Tiên thiết đãi ngôi sao bóng rổ linh đình

Mỹ chỉ trích Triều Tiên thiết đãi ngôi sao bóng rổ linh đình

Chủ nhật, 03/03/2013 | 09:02
0
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên vì chiêu đãi quá xa xỉ đối với ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman khi ông tới thăm Bình Nhưỡng, trong khi hoàn cảnh của Triều Tiên còn khó khăn.
Tiêu điểm - Mỹ chỉ trích Triều Tiên thiết đãi ngôi sao bóng rổ linh đình
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân chiêu đãi ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman. Ảnh: KCNA

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói với các phóng viên rằng "thay vì dùng tiền để chiêu đãi và tiệc tùng với khách nước ngoài, Triều Tiên nên dành tiền để chăm lo cho người dân nước mình", AP cho hay.

Ông Ventrell tuyên bố Mỹ ủng hộ mở rộng các hình thức giao lưu "ngoại giao thể thao" với Triều Tiên, tuy nhiên thời điểm chuyến thăm của Rodman là "có vấn đề". "Bây giờ không phải là lúc để thảo thuận các vấn đề với Triều Tiên như những thời điểm khác. Chúng tôi đang tìm kiếm một phản ứng lớn từ phía Liên Hợp Quốc cho vụ thử hạt nhân của Triều Tiên", ông nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng nhấn mạnh chuyến đi của ngôi sao bóng rổ, cựu thành viên Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ, là chuyến thăm cá nhân, và những phát biểu của Rodman không phải là quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ.

Trước đó, ngôi sao bóng rổ Mỹ tới thăm Triều Tiên trong 5 ngày, cùng xem một trận bóng rổ với ông Kim Jong-un, người đặc biệt đam mê môn bóng rổ, và các quan chức cấp cao hôm 28/2, sau đó được mời dùng tiệc tối với sushi. Bữa tiệc được thành viên trong đoàn miêu tả là "hoành tráng" với nhiều đồ ăn thức uống và nhiều phát biểu hữu hảo.

Tại sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng, Rodman phát biểu rằng Kim Jong-un là "người tuyệt vời", ca ngợi cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il là những "nhà lãnh đạo vĩ đại" và người Triều Tiên rất "thật thà".

Dù liên tiếp khẳng định Mỹ là kẻ thù truyền kiếp và sẵn sàng tiêu diệt Washington, đặc biệt là vụ thử hạt nhân dưới lòng đất mới nhất của Bình Nhưỡng hai tuần trước cũng được tuyên bố là nhắm đến Mỹ, tuy nhiên Kim Jong-un lại rất thân thiện với đoàn của Rodman.

Shane Smith, giám đốc một công ty truyền thông tại New York, thành viên trong đoàn, cho hay ông Kim mong muốn chuyến thăm sẽ làm tan băng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên. Smith cho biết Kim nói chuyện với Rodman bằng tiếng Anh, tuy nhiên đôi khi dùng cử chỉ hoặc phải thông qua phiên dịch và trên bàn tiệc chiêu đãi có cả cốc nước Coca-Cola.

Chuyến đi của Rodman là chuyến thăm đáng chú ý thứ hai của đoàn Mỹ tới Triều Tiên, sau khi Chủ tịch Google Eric Schmidt đến Bình Nhưỡng hồi tháng 1. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama tỏ ý không hài lòng với chuyến đi của Schmidt cùng với cựu thống đốc bang Mexico Bill Richardson, nhưng không chỉ trích Rodman và nói rằng đó là vì thể thao.

Tiêu điểm - Mỹ chỉ trích Triều Tiên thiết đãi ngôi sao bóng rổ linh đình (Hình 2).
Ông Kim Jong-un bắt tay thân mật với các thành viên trong đoàn bóng rổ Mỹ sau tiệc chiêu đãi. Ảnh:KCNA

Theo Dân trí

Mỹ 'nằm gọn' trong tầm ngắm hạt nhân Triều Tiên

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:28
Triều Tiên hôm nay cảnh báo rằng nước Mỹ "nằm gọn" trong tầm hoạt động của các tên lửa và vũ khí hạt nhân nước này, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục có những lời lẽ đe dọa sau vụ thử hạt nhân gần đây.

Trung, Nhật, Anh hành động phản đối Triều Tiên thử hạt nhân

Thứ 5, 14/02/2013 | 10:15
Ngày 13/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông có ý định yêu cầu Mỹ đưa CHDCND Triều Tiên trở lại danh sách các nước hỗ trợ khủng bố và tăng cường trừng phạt tài chính sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 12/2 bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế.

Ký ức về nước Mỹ những năm 60, 70

Thứ 5, 28/02/2013 | 10:58
Những hình ảnh dưới dây được nhiếp ảnh gia Joel Meyerowitz thực hiện tại New York, Massachusetts và Florida (Mỹ) vào những năm 60 và 70 của thế kỷ trước.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.