Mỹ: Chiến trường Mosul sẽ 'đỏ lửa' trở lại

Mỹ: Chiến trường Mosul sẽ 'đỏ lửa' trở lại

Thứ 5, 29/12/2016 | 10:24
0
Trong những ngày tới, lực lượng quân đội Mỹ phối hợp cùng Iraq sẽ tiến sâu vào phía đông Mosul, mở ra giai đoạn mới tại chiến trường Mosul.

Lực lượng Iraq sẽ đẩy mạnh chiến dịch chống khủng bố tại Mosul vào những ngày tới và quân đội Mỹ sẽ triển khai gần hơn tới các vị trí nằm sâu trong thành phố, một tướng lĩnh quân đội Mỹ trực tiếp chỉ huy tại thực địa cho biết.

Quân sự - Mỹ: Chiến trường Mosul sẽ 'đỏ lửa' trở lại

 Lính Mỹ tại phía đông Mosul. 

Cuộc chiến tại Mosul hiện đang có sự tham gia của khoảng 100.000 binh lính Iraq, thành viên của lực lượng an ninh người Kurd và dân quân Shiite. Đây là chiến dịch trên bộ lớn nhất tại Iraq được triển khai kể từ khi can thiệp quân sự tại quốc gia này vào năm 2003.

Giai đoạn sắp tới có thể là dịp để lực lượng Mỹ thể hiện vai trò tác chiến lớn nhất kể từ khi họ tuân thủ yêu cầu của Tổng thống Barack Obama rút quân khỏi Iraq vào năm 2011.

Các binh sĩ Iraq đã tái chiếm một phần tư diện tích Mosul, nơi được coi là thành trì cuối cùng của các chiến binh thánh chiến Hồi giáo cực đoan tại Iraq. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiến triển khá chậm.

Cách đây 2 tuần, hàng ngàn sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát liên bang đã được tái triển khai từ vùng ngoại ô phía nam tới củng cố mặt trận phía đông sau khi các đơn vị vũ trang được Mỹ huấn luyện bị tổn thất nặng nề trong một cuộc phản công của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Các cố vấn người Mỹ, những người thuộc liên minh quốc tế đã tiến hành hàng ngàn cuộc không kích và đào tạo cho hàng chục nghìn binh lính Iraq, sẽ làm việc trực tiếp với những bên tham chiến và lực lượng tấn công tinh nhuệ từ Bộ Nội vụ Iraq.

“Ngay bây giờ, chúng tôi đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch khi tiến sâu vào bên trong khu vực phía đông Mosul. Vì vậy, ngay bây giờ, việc bố trí lực lượng cùng trang thiết bị đang được tiến hành. Chiến dịch sẽ diễn ra trong vài ngày tới”, Trung tá Stuart James, chỉ huy một tiểu đoàn vũ trang chiến đấu hỗ trợ những lực lượng an ninh Iraq ở mặt trận phía đông nam cho biết vào cuối tuần qua.

Theo Reuters, điều đó có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ gặp nhiều rủi ro hơn khi tiến sâu vào lãnh thổ Mosul, dù ông James chỉ cho rằng mức độ nguy hiểm là “trung bình”. Theo thống kê, đã có 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở miền bắc Iraq trong 15 tháng qua.

Cũng theo Trung tá James, tốc độ của giai đoạn sắp tới ở phía đông sẽ phụ thuộc vào khả năng kháng cự của lực lượng các tay súng cực đoan IS.

“Nếu chúng tôi đạt được ưu thế ngày trong ngày đầu tiên và tiếp tục theo đà lấn tới thì có thể giai đoạn này sẽ diễn ra rất nhanh. Nhưng nếu IS kháng cự mãnh liệt trong ngày đầu tiên và tạo ra rào cản hoặc chúng tôi không xác định chính xác điểm thâm nhập thì có thể chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn”, ông James nói.

Cũng theo Trung tá James, việc hội quân sâu chưa từng có của lực lượng Mỹ với quân đội Iraq sẽ giúp đồng bộ hóa giám sát, hỗ trợ không kích và hoạt động chiến đấu trên bộ.

“Điều đó giúp chúng tôi gia tăng hiểu biết về những tình huống. Lực lượng ở chiến trường mới hiểu rõ chiến lược hành động nào là ưu việt nhất. Sẽ thuận lợi hơn nếu quân đội ở chiến trường thảo luận với nhau và nói: ‘Này, các anh có để ý khu vực kia không? Địa hình ở đó mang tính quyết định. Các anh có nghĩ rằng nên đưa lực lượng tới đó?’”, tướng James kết luận.

Mosul là thành phố lớn nhất mà IS chiếm được ở Iraq từ tháng 1/2014 khi các tay súng cực đoan đánh bại lực lượng do Mỹ đào tạo. Việc tái chiếm Mosul mang ý nghĩa quan trọng bởi có thể đó sẽ là đòn cuối cùng đánh vào tham vọng của IS nhằm xây dựng một đế chế Hồi giáo tự xưng.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã từng tuyên bố sẽ giành lại Mosul vào cuối năm nay, nhưng tới thời điểm này rõ ràng mục tiêu đó không thể hoàn thành. Các tướng lĩnh quân sự Iraq cho rằng sở dĩ vẫn chưa thể giải phóng Mosul là do họ phải bảo vệ dân thường nên tiến độ tấn công bị chậm lại. Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt và không ủng hộ cũng khiến nhiều cuộc không kích và hoạt động giám sát bị trì hoãn.

Xem thêm: Sukhoi Su-47 - 'Đại bàng' cánh ngược đầu tiên của không quân Nga

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.