Mỹ có phải là đất nước tự do nhất thế giới?

Mỹ có phải là đất nước tự do nhất thế giới?

Thứ 5, 22/08/2013 | 08:55
0
Tờ The Wall Street Journal đưa tin, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã và đang thu thập lượng thông tin về các giao dịch qua mạng của người dân Mỹ nhiều hơn rất nhiều so với con số mà các quan chức nước này từng công bố trước đó.

Theo tờ The Wall Street Journal, NSA đã xây dựng một mạng lưới theo dõi với khả năng giám sát khoảng 75% lưu lượng truy cập internet của Mỹ trong khuôn khổ chiến dịch được gọi là tình báo nước ngoài.

Theo WSJ, các quan chức Mỹ thừa nhận, NSA đã theo dõi các giao tiếp internet có nguồn gốc và kết thúc ở nước ngoài hoặc toàn bộ quá trình giao tiếp ở nước ngoài có đường truyền qua Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết hệ thống này cũng theo dõi và lưu trữ lại nội dung email cùng các cuộc điện thoại mà người dân Mỹ trao đổi qua internet.

Tiêu điểm - Mỹ có phải là đất nước tự do nhất thế giới?

Trước đó, “kẻ lộ mật” Edward Snowden cũng đã tiết lộ rất nhiều thông tin về hình thức giám sát của Mỹ.

Hệ thống theo dõi này được xây dựng dựa trên các mối quan hệ với các hãng viễn thông như AT&T và Verizon. Các hãng này phải cung cấp những thông tin mà NSA yêu cầu theo lệnh của Tòa án giám sát bí mật tình báo nước ngoài.

Chi tiết về các chương trình giám sát đã được thu thập từ các cuộc phỏng vấn với các quan chức tình báo, các quan chức chính phủ cùng nhân viên của các công ty, qua đó giúp xây dựng và vận hành hệ thống giám sát.

NSA khẳng định hoạt động giám sát của họ là hợp pháp và tôn trọng quyền riêng tư của người Mỹ.

Tuy nhiên, trước đây không lâu, hai nghị sĩ Mỹ là Mark Udall (D-Colo.) và Ron Wyden (D-Ore.) đã tiết lộ nhiều tình tiết liên quan mới rằng NSA đã phá vỡ quy tắc bảo vệ quyền tự do riêng tư.

B.T (Theo Press TV)

Mỹ theo dõi internet toàn cầu: 'Gót chân Asin'

Thứ 4, 19/06/2013 | 13:45
Liên quan đến vụ việc một cựu nhân viên CIA tiết lộ với báo giới về chương trình do thám toàn thế giới của cục An ninh quốc gia Mỹ NSA, tướng Keith Alexander - giám đốc Cơ quan An ninh Mỹ đã lên tiếng bảo vệ chương trình này.

Tình báo Pháp cũng theo dõi máy tính, điện thoại

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:16
Cơ quan tình báo đối ngoại Pháp cũng can thiệp dữ liệu máy tính và điện thoại trên quy mô lớn, giống chương trình do thám bí mật Prism của Mỹ, nhật báo Pháp Le Monde đưa tin ngày 4/7.

Ầm ĩ quanh việc UAV theo dõi toàn lãnh thổ Hoa Kỳ

Thứ 2, 01/07/2013 | 18:16
Trong khi Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) còn đang đau đầu với scandal nghe lén toàn thế giới bị tiết lộ bởi điệp viên Snowden thì mới đây, Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) lại "thêm dầu vào lửa" khi thừa nhận: Từ vài năm nay, toàn bộ nội địa Hoa Kỳ cũng đã bị theo dõi bằng các máy bay không người lái.

Iran ra mắt trung tâm theo dõi không gian quốc gia

Thứ 2, 10/06/2013 | 07:06
Nhà chức trách Iran vừa tuyên bố sự ra đời của Trung tâm giám sát không gian quốc gia đầu tiên, AP dẫn lời các phương tiện truyền thông địa phương cho hay.

Chương trình theo dõi người dùng của chính phủ Mỹ bị lên án

Chủ nhật, 09/06/2013 | 21:24
Sau khi tờ The Washington Post "vạch trần" sự tồn tại của chương trình theo dõi thông tin người dùng có tên PRISM của Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cộng đồng công nghệ thế giới dường như "dậy sóng".

Mỹ phản đối hành động cưỡng ép của Trung Quốc

Thứ 2, 15/04/2013 | 11:38
Ngày 14/4 tại Tokyo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản và phản đối bất kỳ hành động mang tính cưỡng ép nào của Trung Quốc nhằm chiếm đóng lãnh thổ hiện dưới quyền quản lý của Nhật Bản.

Hàn Quốc chế máy bay không người lái theo dõi Triều Tiên

Thứ 3, 09/04/2013 | 20:06
Seoul sẽ tiếp tục chương trình phát triển máy bay không người lái tầm trung dang dở nhằm nâng cao năng lực giám sát các chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.