Mỹ công bố chiến lược xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện toàn quốc

Mỹ công bố chiến lược xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện toàn quốc

Thứ 3, 14/12/2021 | 14:27
0
Việc thúc đẩy các phương tiện giao thông chạy bằng điện sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai (13/12) đã công bố một chiến lược liên bang đầy tham vọng nhằm xây dựng 500.000 trạm sạc cho xe điện trên toàn quốc và giảm giá thành ô tô điện. Đây là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ hướng tới mục tiêu chuyển đổi ngành công nghiệp ô tô của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết tại một cơ sở sạc xe điện tại bang Maryland: “Tương lai hệ thống giao thông vận tải Mỹ và trên toàn thế giới là điện”. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn làm cho xe điện có thể đến gần hơn với tất cả mọi người”, “Chúng ta cần thúc đẩy sự chuyển dịch nhanh hơn”. 

Bà Kamala Harris cho rằng việc lắp đặt các trạm sạc công cộng ở vùng thành thị, nông thôn hay ngoại ô sẽ “giúp mọi người thuận tiện hơn khi sử dụng xe điện”, bởi rào cản lớn nhất của hầu hết người tiêu dùng ô tô điện là “tìm ra địa điểm sạc”. Bà nói thêm rằng người dân ở căn hộ có thể gặp khó khăn để sạc xe do không có đường lái xe riêng, trong khi nhiều người vùng nông thôn có thể phải di chuyển hàng dặm để đến trạm sạc gần nhất.

Phó thủ tướng Kamala Harris đã đến thăm một cơ sở bảo trì ở vùng Brandywine, ngoại ô bang Washington, nhưng cho biết "Không có âm thanh hoặc khói!" khi sạc thử. Cô đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để tôi biết nó (trạm sạc) đang thực sự hoạt động?”. Nhân viên đã trả lời cô rằng màn hình sẽ hiển thị màu xanh lá cây khi chiếc xe sạc đầy.

Thế giới - Mỹ công bố chiến lược xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện toàn quốc

Một trạm sạc xe điện ở thành phố San Mateo, bang California, Mỹ, vào ngày 22/9/2020. ẢNh: Getty Images.

Đại điện Nhà Trắng cho biết chiến lược mở rộng các trạm sạc mới sẽ thiết lập một văn phòng xe điện chung giữa bộ Năng lượng và Giao thông vận tải liên bang; ban hành hướng dẫn và tiêu chuẩn cho các bang; đảm bảo tham vấn cùng với các nhà sản xuất, chính quyền tiểu bang và địa phương, các nhóm hoạt động môi trường và dân quyền... Các quan chức mong đợi Ủy ban tư vấn về xe điện giữa hai Bộ sẽ sớm được thành lập và hoạt động vào đầu năm tới.

Đại diện Nhà Trắng nói thêm rằng việc thúc đẩy các phương tiện giao thông chạy bằng điện sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đồng thời sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm. Chiến lược này cũng nhằm gia tăng quy mô thị trường xe điện của Mỹ, hiện chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc. Trước đó, tổng thống Joe Biden đã đặt mục tiêu đến năm 2030, xe điện sẽ chiếm 50% tổng doanh số bán xe mới tại nước này.

Công ty tư vấn LMC Automotive dự kiến ​​doanh số bán xe mới của Mỹ sẽ đạt gần 400.000 chiếc trong năm nay, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Doanh số sẽ tiếp tục tăng lên hơn 730.000 trong năm tới và hơn 2 triệu vào năm 2025. Xe điện hiện chỉ chiếm khoảng 2,6% tổng số xe bán ra tại Mỹ. Ngay cả khi tổng doanh số đạt được ở mức 2 triệu, xe điện được dự báo sẽ chiếm khoảng 12% số xe mới được bán ra tại nước này.

Thế giới - Mỹ công bố chiến lược xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện toàn quốc (Hình 2).

Tổng thống Joe Biden phát biểu khi gặp các Thượng nghị sĩ tại Nhà Trắng vào ngày 11/2/2021. Anhr: Getty Images.

Vào tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã ký phê chuẩn luật xây dựng hạ tầng cơ sở trị giá 1 nghìn USD, trong đó dành 5 tỷ USD cho các bang để xây dựng một mạng lưới trạm sạc toàn quốc. Luật cũng cung cấp thêm 2,5 tỷ USD để hỗ trợ các trạm sạc ở vùng nông thôn và những địa điểm gặp khó khăn. Dự luật chính sách xã hội và môi trường lên tới 2 nghìn tỷ USD của Tổng thống Biden hiện đang chờ Thượng viện phê duyệt, trong đó bao gồm khoản tín dụng thuế trị giá 7,5 nghìn USD để giảm chi phí xe điện.

Theo hãng tin AP, một số thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng Tổng thống Joe Biden quá bận tâm với công nghệ xe điện trong khi nhiều người Mỹ lại đang đối mặt với tình trạng giá xăng và khí đốt tăng vọt.

Hà Thanh (theo AP, The Washington Post)

Người dân và doanh nghiệp Mỹ đang thích ứng với lạm phát cao như nào?

Chủ nhật, 12/12/2021 | 15:05
Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của lạm phát gia tăng là các hộ gia đình thu nhập thấp, dù mức lương họ nhận được có thể đã cao hơn.

IPO tại Mỹ - giấc mơ không chỉ có màu hồng

Chủ nhật, 12/12/2021 | 14:41
Việc niêm yết công ty Việt tại nước ngoài còn thiếu liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp, trong khi Singapore đã có sự liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này.

Thâm hụt ngân sách Mỹ trong hai tháng đầu năm tài chính đã giảm 17%

Thứ 7, 11/12/2021 | 19:11
Nguyên nhân của sự cải thiện thâm hụt là do tốc độ thu tăng nhanh hơn tốc độ chi ngân sách chính phủ trong hai tháng vừa qua.

Chính phủ Mỹ ra sắc lệnh mới nhằm đạt mục tiêu cam kết về khí hậu

Thứ 5, 09/12/2021 | 09:53
Sắc lệnh giúp Chính phủ Mỹ thể hiện cam kết “tận dụng quy mô và sức mạnh mua sắm của mình để đi đầu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu”.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.