Mỹ cử người sang Trung Quốc xoa dịu căng thẳng thương mại

Mỹ cử người sang Trung Quốc xoa dịu căng thẳng thương mại

Thứ 4, 25/04/2018 | 15:48
0
Hôm 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và người đại diện của Văn phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Robert Lighthizer sẽ đến Trung Quốc trong một vài ngày tới để đàm phán thương mại.

Phát biểu trong một cuộc họp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định: “Bộ trưởng Mnuchin và một vài người đại diện sẽ tới Trung Quốc để đàm phán thương mại.

Trung Quốc rất nghiêm túc trong vấn đề này và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đang có một cơ hội rất tốt để đi đến một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tôi tin rằng, một thỏa thuận thương mại sẽ được tiến hành và đều có lợi cho tất cả các bên liên quan”.

Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông đang cân nhắc một chuyến thăm Bắc Kinh để thảo luận vấn đề thương mại với người đồng cấp Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin được kỳ vọng là một động thái giúp giảm thiểu căng thẳng trong vấn đề thương mại giữa Bắc Kinh – Washington.

Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, Mỹ có thể sẽ chính thức áp đặt mức thuế hàng tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc.

Mỹ cử người sang Trung Quốc xoa dịu căng thẳng thương mại

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ sang thăm
Trung Quốc để đàm phán thương mại.

Hôm qua 24/4, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho hay: "Trung Quốc đã nhận được thông tin Mỹ sẽ cử người đến Bắc Kinh để tham vấn về các vấn đề kinh tế và thương mại. Trung Quốc rất hoan nghênh chuyến thăm này".

"Tôi muốn nhấn mạnh quan hệ kinh tế Mỹ - Trung đôi bên có lợi từ lâu đã mang lại lợi ích hữu hình cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng của hai nước", ông Lục nói thêm.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây đã đe dọa áp đặt thuế quan lên tới 150 tỷ USD lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc hứa hẹn sẽ có hành động trả đũa tương xứng lên hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.

"Những vấn đề này có thể được giải quyết thông qua các cuộc tham vấn song phương hoặc trong một khuôn khổ đa phương được công nhận. Vấn đề này không thể giải quyết được nếu chỉ thông qua các phương tiện đơn phương", người phát ngôn của Trung Quốc cho biết.

Vấn đề thương mại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã là chủ đề thảo luận rất sôi nổi trong phiên họp thường kỳ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới vào hôm 21/4 vừa qua.  

Trong phiên họp, bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành của IMF và các nhà lãnh đạo tài chính khác trên thế giới kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết căng thẳng thương mại thông qua đối thoại cũng như các thể chế đa phương hoạt động dựa trên những quy tắc cụ thể.

Bà Lagarde cảnh báo sẽ không có người thắng cuộc nếu một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra. Mặt khác nó sẽ ảnh hưởng đến sự tin tưởng, môi trường đầu tư và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Xem thêm: Đại sứ Mỹ: Tổng thống Trump muốn đích thân gặp ông Putin

Lê Trang

Liên Hợp Quốc bất an với tình hình Syria, cảnh báo Chiến tranh Lạnh trở lại

Thứ 3, 24/04/2018 | 19:00
Phát biểu trên kênh truyền hình SVT của Thụy Điển hôm 23/4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, Liên Hợp Quốc không có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, đặc biệt trong bối cảnh Hội đồng Bảo an đang có sự bất đồng.

Trung Quốc "ăn miếng trả miếng" Mỹ bằng gói thuế 3 tỷ USD

Thứ 6, 23/03/2018 | 11:10
Hôm nay 23/3, Trung Quốc tuyên bố kế hoạch áp mức thuế lên tới 3 tỷ USD cho hàng nhập khẩu của Mỹ để “trả đũa” gói thuế trừng phạt mới đây của nước này. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đứng trên bờ vực của một cuộc chiến thương mại.

Mỹ tính đánh thuế Trung Quốc 50 tỷ USD, nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại

Thứ 5, 22/03/2018 | 18:00
Theo Bloomberg đưa tin, hôm nay 22/3, Tổng thống Donald Trump sẽ ra thông báo về mức thuế bổ sung lên tới khoảng 50 tỷ USD với Trung Quốc để trừng phạt hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nước này.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.