Mỹ đáp trả khi TT Duterte cáo buộc hầu hết đại sứ Mỹ là gián điệp

Mỹ đáp trả khi TT Duterte cáo buộc hầu hết đại sứ Mỹ là gián điệp

Thứ 6, 30/12/2016 | 12:24
0
TT Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố hầu hết các đại sứ Mỹ là gián điệp, có liên hệ với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 29/12 với hãng tin tức CNN Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã khẳng định hầu hết các đại sứ Mỹ là gián điệp và họ được bổ nhiệm để làm công việc đó với ý đồ nhằm gây bất ổn định cho chính quyền mà ông đứng đầu.

Tiêu điểm - Mỹ đáp trả khi TT Duterte cáo buộc hầu hết đại sứ Mỹ là gián điệp

 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. 

Cựu thị trưởng thành phố Davao thừa nhận rằng ông không nhận được báo cáo tình báo nào cho thấy chính quyền Mỹ đang cố ý phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông nhưng bản thân ông tin rằng hầu hết các đại sứ Mỹ đã móc ngoặc với CIA, cơ quan thực hiện các hoạt động gián điệp, từng “xen” vào công việc của các nước khác, theo Reuters.

“Hầu hết các đại sứ của Mỹ, nhưng không phải tất cả, không thực sự là đại sứ chuyên nghiệp. Họ đang đồng thời làm gián điệp và có kết nối với CIA. Đại sứ của mỗi quốc gia đều là những gián điệp hàng đầu. Nhưng có những gián điệp của Mỹ có mục tiêu là phá hoại chính quyền”, ông Duterte tuyên bố.

Tờ Manila Times hôm 27/12 đưa tin cho hay cựu đại sứ Mỹ ở Philippines, ông Philip Goldberg, đã chuẩn bị “một kế hoạch chi tiết để gây suy yếu chính quyền ông Duterte”, trích dẫn một tài liệu mà tờ báo này nhận được từ nơi mà họ mô tả là “rất đáng tin cậy”.

Cụ thể, nguồn tin này cho biết thời gian thực hiện kế hoạch trên là 18 tháng, gồm việc hỗ trợ các lực lượng đối lập ở Philippines và liên kết cùng truyền thông, quân đội, gây sức ép với những quốc gia Nam Á khác nhằm buộc họ cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Philippines, cô lập những người ủng hộ Tổng thống Duterte.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức đáp trả, nhấn mạnh rằng những cáo buộc trên là “sai sự thật” và kế hoạch trên đây chưa bao giờ tồn tại.

Từ lâu, ông Duterte đã công khai thái độ không thân thiện với Mỹ và cá nhân Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Philippines từng dùng những từ ngữ mạnh để xúc phạm ông Obama vì Nhà Trắng lên tiếng chỉ trích cuộc chiến chống tội phạm ma túy và những con nghiện ở đất nước Đông Nam Á này.

Ông Duterte từng nhiều lần đe dọa sẽ bãi bỏ những điều ước an ninh chung với Mỹ và phê phán gần như hàng ngày về “sự bắt nạt” và “thói đạo đức giả” của Washington.

Tuy nhiên, vị tổng thống 71 tuổi của Philippines lại khẳng định ông tôn trọng và có cảm tình với Tổng thống đắc cử Donald Trump và rất mong đợi ngày ông Trump chính thức nhận nhiệm sở.

Ngoài Tổng thống Obama, ông Duterte cũng có hiềm khích với cựu Đại sứ Goldberg và từng lăng mạ thậm tệ nhân vật này.

Ông Goldberg từng bị trục xuất khi làm đại sứ Bolivia năm 2008 dưới thời Tổng thống Evo Morales, người cáo buộc ông đứng về phía nhóm đối lập hữu khuynh và dàn dựng các cuộc biểu tình trên phố. Mỹ bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định hành động của Bolivia là một “lỗi nghiêm trọng”.

Xem thêm: Vừa khởi động, ông Trump đã đem về cho dân Mỹ 9.000 việc làm

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.