Mỹ đầu tư hàng tỷ USD nhằm mở rộng quy mô sản xuất vắc-xin Covid-19

Mỹ đầu tư hàng tỷ USD nhằm mở rộng quy mô sản xuất vắc-xin Covid-19

Thứ 5, 18/11/2021 | 15:34
0
Mục tiêu của chương trình là mở rộng năng lực phòng dịch bằng cách bổ sung 1 tỷ liều vắc-xin mRNA mỗi năm, với quy trình sản xuất được khởi động từ giữa năm 2022.

Hôm thứ Tư ngày 17/11, chính quyềnTtổng thống Joe Biden thông báo áp dụng các biện pháp để đầu tư hàng tỷ USD cho các nhà sản xuất thuốc, nhằm mở rộng quy mô sản xuất nội địa, giải quyết sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vắc-xin Covid-19, chia sẻ với cộng đồng thế giới và chuẩn bị ứng phó với nguy cơ những làn sóng đại dịch tiếp theo.

“Mục tiêu của chương trình là mở rộng năng lực phòng dịch bằng cách bổ sung 1 tỷ liều vắc-xin mRNA mỗi năm, với quy trình sản xuất được khởi động từ giữa năm 2022”, theo ông Jeff Zients, Điều phối viên ứng phó dịch Covid-19 của chính phủ Mỹ.

Ông cho biết thêm, Mỹ hiện đã tài trợ 250 triệu liều vắc-xin Covid-19 trên toàn cầu, nhiều hơn so với bất kỳ quốc gia nào, tiến tới đạt được mục tiêu chia sẻ hơn 1,1 tỷ liều vào cuối năm 2022.

Theo đó, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến Mỹ (BARDA) đang kêu gọi các công ty đã chứng minh có khả năng sản xuất vắc - xin mRNA hiệu quả để đấu thầu đầu tư trong việc mở rộng quy mô sản xuất. Pfizer và Moderna là hai hãng sản xuất vắc-xin mRNA lớn hiện nay đã được Mỹ chấp thuận.

Chính quyền Mỹ ưu tiên tiêm vắc-xin được sản xuất theo công nghệ mRNA bởi cho thấy hiệu quả cao hơn trong việc ngăn chặn tình trạng bệnh nghiêm trọng và tử vong do Covid-19 so với vắc-xin véc tơ virus Johnson & Johnson.

Thế giới - Mỹ đầu tư hàng tỷ USD nhằm mở rộng quy mô sản xuất vắc-xin Covid-19

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ngày 1/11. Ảnh: CNN

Bất bình đẳng vắc-xin

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn cả trong và ngoài nước về sự bất bình đẳng nguồn cung vắc-xin toàn cầu

Bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét triển khai kế hoạch tiêm chủng nhắc lại cho tất cả người Mỹ trưởng thành, trong khi nhiều người dễ bị tổn thương ở các quốc gia nghèo hơn vẫn chờ đợi để được tiếp cận mũi tiêm đầu tiên.

Theo phân tích của ONE Campaign, một tổ chức vận động và viện trợ quốc tế, chỉ có 4,7% người dân các nước thu nhập thấp được tiêm chủng liều đầu tiên. Trong khi các quốc gia phát triển hơn đã có hơn 173 triệu mũi tiêm nhắc lại thì các nước thu nhập thấp mới ghi nhận khoảng 32 triệu mũi tiêm đầu tiên.

Hành động vẫn chưa đủ

Ông Robbie Silverman, nhà vận động chính sách cấp cao tại tổ chức Oxfam, hoan nghênh kế hoạch đầu tư của Mỹ nhưng cho biết hiện điều đó vẫn chưa đủ. Ông cho rằng Mỹ nên ủng hộ đề xuất mà Nam Phi và Ấn Độ đã kêu gọi tại WTO về dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin Covid-19, nhằm thúc đẩy sản xuất và khắc phục tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vắc-xin giữa các nước. Ông nói: “Chính phủ Mỹ có rất nhiều công cụ để thúc đẩy các công ty dược phẩm" và “cần đảm bảo rằng các công ty do Mỹ tài trợ phải ưu tiên sức khỏe cộng đồng hơn lợi nhuận”.

Bà Ava Alkon, nhà nghiên cứu của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), cho biết rằng 1 tỷ liều được sản xuất với sự đầu tư của Mỹ vẫn chưa thấm vào đâu so với con số cần thiết. Theo trang wdsu.com trích dẫn, các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính cần đến 11 tỷ liều vắc-xin Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng toàn cầu. Bà cho biết thêm một số ước tính rằng Mỹ có thể thừa ít nhất 500 triệu liều vắc-xin vào cuối năm nay.

Hãng dược phẩm Moderna cho biết họ mong được thảo luận với chính quyền, “tìm hiểu xem có thể đóng vai trò gì trong việc hỗ trợ chính phủ giải quyết vấn đề chuẩn bị cho ứng phó với đại dịch”

Phạm Thu Thanh ( theo AP, wdsu.com)

Tỷ phú Hứa Gia Ấn bỏ tiền túi cứu "bom nợ" Evergrande

Thứ 4, 17/11/2021 | 19:46
Khoản tiền 7 tỷ NDT của ông Hứa Gia Ân vào Evergrande được dùng để trả lương nhân viên, trả lãi trái phiếu nội tệ và ngoại tệ, nối lại một số dự án bất động sản.

Giá trị thị trường của hãng khởi nghiệp xe điện Lucid vượt qua Ford

Thứ 4, 17/11/2021 | 11:04
Kể từ khi Lucid Group niêm yết cổ phiếu thông qua thỏa thuận SPAC vào tháng 7 năm nay, giá cổ phiếu công ty đã tăng hơn 80%.

Lạm phát đang “làm đau” túi tiền của người tiêu dùng Mỹ

Thứ 3, 16/11/2021 | 06:30
Có 3 điều phải được hoàn thành thì mới có thể cải thiện tăng trưởng kinh tế Mỹ và kiềm chế lạm phát, cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng cho biết.

Các công ty Mỹ dần chuyển dịch khỏi bang California?

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:10
Bang California nổi tiếng về giá bất động sản, chi phí sinh hoạt và mức thuế cao so với những bang khác như Texas, Florida.

Những tín hiệu tích cực trong cuộc khủng hoảng nợ Evergrande

Thứ 2, 25/10/2021 | 08:30
Cuộc khủng hoảng nợ Evergrande đã đe dọa sự ổn định của ngành bất động sản Trung Quốc trị giá 5 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 1/4 quy mô nền kinh tế.

Tại sao Ford đóng cửa nhà máy sản xuất ở Ấn Độ?

Thứ 7, 11/09/2021 | 06:00
Ford đã trở thành cái tên mới nhất trong danh sách hàng loạt hãng xe ngoại rút khỏi thị trường quốc gia Nam Á này.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.